Hội đàm cấp cao Quốc phòng Việt Nam-Campuchia

19:22, 13/11/2025

Trưa 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. 

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai Bộ Quốc phòng, có ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc.

“Hoạt động giao lưu thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nổi bật là hợp tác giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, các Quân khu, đơn vị giáp biên, Hải quân, Cảnh sát biển hai nước với các hoạt động tuần tra chung, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi thông tin và xử lý tình huống trên biên giới.

Quang cảnh hội đàm.
Quang cảnh hội đàm.

Bên cạnh đó, mô hình kết nghĩa đồn-trạm và cặp, cụm dân cư hai bên biên giới, cùng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khu vực biên giới, đã trở thành những điểm sáng trong hợp tác nhân văn, góp phần gắn kết quân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đào tạo nguồn nhân lực luôn được hai bên coi trọng, xem đây là nền tảng chiến lược cho quan hệ lâu dài giữa hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tại hội đàm.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tại hội đàm.
Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tại hội đàm.
Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của phía Việt Nam và vui mừng được tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2.

Đại tướng Tea Seiha gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình chịu thiệt hại do thiên tai xảy ra tại Việt Nam trong thời gian vừa qua; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của Nhà nước và Quân đội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Đại tướng Tea Seiha bày tỏ cảm ơn chân thành Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ tích cực trong công tác đào tạo, xây dựng lực lượng và phát triển nguồn nhân lực quốc phòng của Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.

Hai Bộ trưởng đã nhất trí tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới:

Tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai Quân đội, tăng cường trao đổi tình hình và tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; mở rộng các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ; nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam–Lào-Campuchia, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa quân đội ba nước.

Hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia).
Hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia).
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại hội đàm.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại hội đàm.

Đẩy mạnh hợp tác biên giới, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển; tăng cường tuần tra sông, bảo vệ mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc; đồng thời bảo đảm đối xử nhân đạo với ngư dân hai nước.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng.

Hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia). Đây là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Theo Ninh Cơ-Thế Đại/nhandan.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh