Nhiệm kỳ qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng NTM và củng cố khối đại đoàn kết. Những việc làm cụ thể của đồng bào các tôn giáo đã tạo thêm nguồn lực bền vững cho địa phương, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
Đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh
![]() |
| Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BÁ THI |
Theo Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, những năm gần đây, đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Trên tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, các giáo xứ và họ đạo đã cụ thể hóa việc thực hiện 8 nội dung thi đua bằng những hành động thiết thực.
Trong phát triển kinh tế, nhiều hộ giáo dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững. Một số linh mục chánh xứ vận động bà con thay đổi phương thức làm ăn, đa dạng hóa sinh kế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Công giáo.
Trong xây dựng NTM, giáo dân ở nhiều địa bàn tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm cầu, sửa đường, xây dựng công trình phục vụ cộng đồng. Sự chung tay này giúp diện mạo các xứ đạo ngày càng khang trang, môi trường sống sạch đẹp hơn, điều kiện đi lại và sinh hoạt thuận lợi hơn.
Hoạt động bác ái, từ thiện được duy trì thường xuyên. Các họ đạo trong tỉnh, cùng sự hỗ trợ của giáo xứ ở Trà Vinh và Bến Tre, đã vận động hơn 25 tỷ đồng cho công tác xã hội. Riêng tại Vĩnh Long, hơn 80 căn nhà tình thương đã được sửa chữa, xây mới với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, giúp nhiều hộ khó khăn có nơi ở ổn định.
Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, các dòng tu và giáo xứ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng xe lăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo. Các lớp mẫu giáo tư thục, lớp học tình thương tiếp tục được duy trì, góp phần giải quyết nhu cầu học tập của trẻ em trong cộng đồng. Công tác khuyến học được chú trọng với hàng ngàn suất học bổng, xe đạp và tập vở được trao tặng trong năm 2024, tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. Các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường được giáo dân tích cực thực hiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện môi trường.
Theo Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia các chương trình phát triển của tỉnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận và địa phương triển khai góp phần xây dựng môi trường sống bền vững, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phật giáo tỉnh triển khai nhiều mô hình dân sinh hiệu quả
Theo Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Vĩnh Long được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập Ban Trị sự Phật giáo 3 địa bàn có truyền thống Bắc tông, Nam tông Khmer và Khất sĩ. Sự hợp nhất này tạo nên một tổ chức thống nhất, có bề dày lịch sử và đa dạng về sinh hoạt tôn giáo, góp phần củng cố sự gắn kết trong cộng đồng Phật giáo của tỉnh.
![]() |
| Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BÁ THI |
Hiện nay, Phật giáo Vĩnh Long có hơn 5.500 tăng ni, 757 cơ sở tự viện và hơn 1 triệu Phật tử. Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã đào tạo 23 khóa, với hơn 1.000 tăng ni tốt nghiệp, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ Phật sự, đồng thời tạo nền tảng cho việc tham gia các hoạt động xã hội.
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh thực hiện phương châm “Lợi đạo ích đời”, vận động tăng ni, Phật tử chấp hành pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa và tích cực tham gia xây dựng NTM. Nhiều tự viện trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, thể thao và hỗ trợ dân sinh.
Đáng chú ý, công tác từ thiện - xã hội của Phật giáo tỉnh duy trì ở mức quy mô lớn, khoảng 200 tỷ đồng/năm. Các nguồn lực tập trung cho chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và nâng cao phúc lợi cho người dân. Nhiều công trình giao thông nông thôn đã được vận động xây dựng, giúp người dân đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn. Trong đó có cầu Thiên Phước 14 và tuyến đường ấp Công Đá (xã Vĩnh Xuân), trở thành điểm nhấn rõ nét của sự chung sức trong cộng đồng.
Phật giáo tỉnh còn triển khai chương trình “Ánh sáng Đạo vàng”, cấp nhiều suất học bổng dài hạn và hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên khó khăn. Hệ thống phòng khám Tuệ Tĩnh Đường khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn một triệu lượt người, góp phần hỗ trợ y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trong giai đoạn tới, Phật giáo tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh giáo dục - hoằng pháp gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa; triển khai chương trình “Phật giáo xanh” hướng tới bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa; tăng cường giao lưu văn hóa Phật giáo trong khu vực; phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai các tự viện và cùng MTTQ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Với tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó ngày càng bền chặt với MTTQ Việt Nam tỉnh, các tôn giáo ở Vĩnh Long tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững trong thời gian tới.
SƠN TUYỀN (lược ghi)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin