Ngày 4/11, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về chất lượng nước sinh hoạt. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
![]()  | 
		
| Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều phát biểu tại buổi làm việc. | 
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Nước sạch nông thôn hiện đang quản lý vận hành 237 trạm cấp nước trên địa bàn 92 xã, 12 phường; cung cấp nước cho gần 482.500 khách hàng.
Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước nông thôn để từng lúc nâng cao hiệu quả đầu tư, tổ chức khai thác hết công suất và quản lý tốt công trình sau đầu tư; ứng dụng khoa học kỹ thuật bằng giải pháp công nghệ cho các nhà máy nước nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững.
Các nhà máy nước sử dụng nước mặt để vận hành cấp nước cho người dân sử dụng, vì vậy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nước mặt. Tuy nhiên, nguồn nước mặt hiện nay đang bị tác động rất lớn, ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước. Để thực hiện giải pháp đầu tư bền vững lâu dài, trung tâm đã lập kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp 76 trạm cấp nước giai đoạn 2026-2030...
Theo Sở Xây dựng, hoạt động cấp nước sạch tại các đô thị cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhất là về lưu lượng và áp lực, cũng như tính ổn định và liên tục. Về chất lượng nước cơ bản đáp ứng quy chuẩn hiện hành, tuy nhiên tại một số thời điểm như xâm nhập mặn, đường ống bị vỡ, nhà máy bảo trì, súc rửa thì chất lượng nước bị suy giảm cục bộ.
Số liệu tổng hợp sơ bộ, tính đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, trong đó tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 90,5%...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều lưu ý các sở, ngành chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát nắm tình hình các tuyến đường ống để chỉ đạo biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố hoặc có giải pháp mở rộng, đấu nối tuyến đường ống.
Các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt thông tin cho địa phương và người dân về công tác bảo trì, sự cố đường ống để chủ động hơn trong việc sử dụng và trữ nước dự phòng khi cần thiết. Đồng thời, đề nghị các ngành chuyên môn đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong giám sát chất lượng nguồn nước để đảm bảo nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Tin, ảnh: CẨM HUỆ


						
						
						
						
						
					 
					 
					 
					 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin