Xã Tiểu Cần tăng tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2025

16:28, 25/10/2025

Sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, xã Tiểu Cần đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội. Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2025 là nền tảng quan trọng để địa phương tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Út- Bí thư Chi bộ ấp Cây Gòn trao đổi với đảng viên về thực hiện mô hình “Vận động đảng viên góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”.
Ông Nguyễn Văn Út- Bí thư Chi bộ ấp Cây Gòn trao đổi với đảng viên về thực hiện mô hình “Vận động đảng viên góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”.

Về lại xã Tiểu Cần, có thể thấy diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Đường làng được trải nhựa, bê tông phẳng phiu; hai bên đường trồng hoa, cây xanh; nhà cửa khang trang. Ông Đặng Chí Thanh, người dân ấp Cây Gòn, cho biết: “Nơi đây giờ khác trước nhiều lắm. Người dân chăm lo làm ăn, hầu như nhà nào cũng có xe máy, nhiều hộ sắm được xe ô tô, máy cày, máy gặt đập liên hợp. Làm ruộng nay cơ giới hóa gần hết, đỡ cực mà năng suất cao hơn, ai cũng vươn lên khá giả”.

Theo ông Nguyễn Văn Út- Bí thư Chi bộ ấp Cây Gòn, sự đổi thay này bắt đầu từ tinh thần đoàn kết và sự gương mẫu của đảng viên. Chi bộ hiện có 37 đảng viên, hàng năm đều chú trọng công tác vận động quần chúng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ ấp Cây Gòn là một trong những điểm sáng của xã Tiểu Cần với mô hình “Đảng viên góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”. Mô hình được duy trì từ năm 2020 đến nay, mỗi đảng viên đóng góp 300.000 đồng/quý, tạo nguồn quỹ hơn 105 triệu đồng cho đảng viên khó khăn mượn xoay vòng. Nhiều đảng viên đã có điều kiện mở rộng sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống.

Đảng viên Lê Văn Trang bộc bạch: “Nhờ mượn được vốn xoay vòng của chi bộ, tôi có thêm tiền mua bò sinh sản. Đến nay tôi đã có 7 con bò, thu nhập ổn định, không còn lo thiếu trước hụt sau như trước”.

9 tháng qua, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1,65 tỷ đồng; thu ngân sách gần 58 tỷ đồng, đạt 66% dự toán.

Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân tích cực áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả. Vụ Hè Thu, toàn xã thu hoạch 2.720ha lúa, năng suất bình quân 5,7 tấn/ha. Bên cạnh đó, cây dừa tiếp tục là cây trồng chủ lực với 1.007ha, trong đó 950ha đang cho trái. Xã duy trì 64ha dừa hữu cơ của 70 hộ dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới, giá trị sản xuất ước đạt 163,4 triệu đồng. 9 tháng qua, xã thành lập mới 14 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 65,4 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm. Phong trào xây dựng NTM được duy trì thường xuyên. Qua đánh giá, xã đã đạt 18/19 tiêu chí, chỉ còn tiêu chí BHYT chưa đạt.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm công tác chính trị, tư tưởng. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt sâu rộng, nhất là nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, từ đầu năm đến nay xã đã kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 75% chỉ tiêu nghị quyết.

Trao đổi về phương hướng tới, Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần Nguyễn Văn Tám, khẳng định: Đảng bộ xã xác định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh toàn dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, để xã Tiểu Cần thực sự trở thành xã phát triển toàn diện, kế thừa truyền thống đoàn kết và năng động của địa phương.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh