Ngày 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. |
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính trước đây thuộc 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Đây là bước ngoặt lớn, một sự kiện trọng đại của lịch sử phát triển địa phương, mở ra không gian rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn và thời cơ, vận hội mới to lớn hơn. Đại hội thành công đã đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh.
Đại hội đã xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”, với 31 chỉ tiêu chủ yếu.
Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã quan tâm theo dõi, đưa tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I.
Từ ngày 25/9 đến 3/10/2025, có khoảng 400 tin với hơn 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của báo chí trong thời gian qua.
Hội nghị giao ban báo chí để định hướng công tác tuyên truyền sau đại hội, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần, nghị quyết và kết quả của đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, biến tinh thần đại hội thành phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, sôi nổi trong toàn xã hội.
Thành công của đại hội mới chỉ là bước khởi đầu. Đưa tinh thần, nghị quyết của đại hội vào cuộc sống mới là thước đo cuối cùng của sự thành công. Trong quá trình ấy, công tác tuyên truyền, đặc biệt là báo chí và truyền thông, có vai trò vô cùng quan trọng.
Báo chí không chỉ phản ánh, truyền tải thông tin, mà còn có nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan truyền thông chính là “người lính trên mặt trận tư tưởng”, trực tiếp góp phần biến nghị quyết của Đảng thành hành động trong thực tiễn đời sống xã hội.
![]() |
Đại biểu tham dự hội nghị. |
Để phát huy tốt nhất vai trò đó, trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng về thành công và kết quả đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động; làm rõ chủ đề, mục tiêu, đột phá của đại hội, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thấm nhuần và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch ở từng ngành, từng địa phương.
Tin, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin