NGHỊ QUYẾT SỐ 59, 70, 71 VÀ 72 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Đột phá chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

07:40, 21/09/2025

Nghị quyết số 59, 70, 71 và 72 của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai ngày 16/9 vừa qua không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh mới mà còn đặt ra những hành động cụ thể, đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy và học. Trong ảnh: Giờ thực hành của sinh viên Trường ĐH Cửu Long.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy và học. Trong ảnh: Giờ thực hành của sinh viên Trường ĐH Cửu Long.

Trong đó, Nghị quyết số 59 được xác định là một trong 4 trụ cột nền tảng, còn 3 nghị quyết chuyên đề (70, 71, 72) đóng vai trò bổ sung, liên kết, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, toàn diện và bền vững.

Động lực mới của quốc gia

Trong 4 nghị quyết, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế được coi là “trụ cột mở đường”, đặt nền tảng cho tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ông Lê Hoài Trung- Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh đây là “quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử”, khẳng định hội nhập đã trở thành động lực chiến lược đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.

Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo lớn, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, kết hợp hiệu quả ngoại lực, gắn kết hội nhập với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Điểm đột phá là chuyển từ tư duy “tiếp nhận” sang “đóng góp”, từ “đi sau” sang “tiên phong”, đặc biệt đề cao vai trò của khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng vị thế mới cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với Nghị quyết số 70-NQ/TW về an ninh năng lượng quốc gia, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định mục tiêu là “để năng lượng phải đi trước một bước”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nghị quyết nêu rõ 10 nhóm giải pháp trọng điểm, trong đó, nổi bật là phát triển hệ thống truyền tải, lưu trữ thông minh; đa dạng hóa nguồn nhiên liệu (than, LNG, hydrogen, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo); hình thành thị trường điện cạnh tranh, minh bạch.

Đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống điện. Nghị quyết cũng khẳng định nguyên tắc gắn phát triển năng lượng với bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết số 71-NQ/TW được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày với trọng tâm là đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”.

Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo từng bậc học; đổi mới phương pháp giảng dạy, giảm bệnh thành tích; tạo cơ chế đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ nhà giáo; chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục, ứng dụng AI, Big Data, nền tảng học trực tuyến trong dạy- học và đánh giá. Điểm nhấn nhân văn là thành lập Quỹ Học bổng quốc gia, huy động nguồn lực xã hội để khuyến khích tài năng trẻ, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế.

Nghị quyết số 72-NQ/TW do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ông nhấn mạnh: “Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, toàn diện, trước mắt và lâu dài, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe Nhân dân”. Các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra: từ năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử; đến năm 2030 cơ bản miễn viện phí trong phạm vi BHYT; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn.

Nghị quyết cũng coi y tế dự phòng, chuyển đổi số y tế, ứng dụng công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chăm sóc sức khỏe là đột phá, hướng tới mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi.

Từ chỉ đạo của Trung ương đến hành động của địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai theo nguyên tắc “5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm, 5 rõ”, đồng thời xây dựng “bảng điều khiển số” để giám sát, điều phối tiến độ. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu: “Mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai””. 

Trên tinh thần đó, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng xác định phương hướng cho năm học 2025-2026, coi đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71. Sở GD-ĐT tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai giáo dục STEM/STEAM, AI; tăng cường dạy học ngoại ngữ, hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Song song, ngành cũng chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực học đường; phát triển đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp mới, chuẩn bị điều kiện để thực hiện Luật Nhà giáo, đồng thời quan tâm xây dựng trường lớp ở vùng khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ông Trần Ngọc Chi- Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, bày tỏ sự đồng tình với các nghị quyết, đặc biệt là chính sách y tế mới: “Toàn dân được khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026 và miễn viện phí cơ bản theo lộ trình 2030”. Ông cho biết trung tâm đang phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi đa dạng: “Dưỡng lão dài hạn, bán trú ban ngày, kết hợp du lịch y tế. Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc toàn diện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Thầy Bùi Nhật Khoa- giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vĩnh Long cũng chia sẻ: “Điều làm tôi tâm đắc nhất là nghị quyết sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Đặc biệt, Quỹ Học bổng quốc gia sẽ khuyến khích, thu hút tài năng, tạo thêm động lực học tập cho học sinh”.

Theo thầy Khoa, để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết, cơ sở giáo dục cần được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhà giáo chủ động nâng cao năng lực, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, học đi đôi với hành.

Có thể nói, khi các nghị quyết được triển khai quyết liệt, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự vào cuộc chủ động của địa phương, đất nước sẽ có thêm những điều kiện mới, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh