Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, là cơ sở định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trên các lĩnh vực. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng quy tụ trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
* Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú- Nguyễn Huỳnh Thu: Định hướng rõ hơn về phát triển kinh tế biển
![]() |
Tôi đề nghị thêm cụm từ “toàn dân tộc” vào chủ đề đại hội thành “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đột phá, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững vào năm 2030”, để khẳng định sự tập hợp sức mạnh toàn dân. Công tác tuyên truyền, huy động sức dân là rất quan trọng, nhất là trong phong trào xây dựng NTM, công tác an sinh xã hội.
Trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị cần có định hướng rõ hơn về phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh.
Cần chú trọng thêm phần giải pháp về tiêu thụ nông sản giúp người dân có đầu ra ổn định; nêu rõ vai trò chủ đạo, hỗ trợ của ngành chức năng trong công tác quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần giải pháp rõ trong quy hoạch lại các vùng sản xuất của tỉnh gắn với lợi thế của địa phương, sinh thái vùng và nhu cầu của thị trường. Có định hướng và giải pháp cho phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa địa phương, thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, nâng cao đời sống.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhơn Phú lần thứ XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó để vươn lên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực góp phần tích cực cùng cả tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới đề ra, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững.
* Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đỗ Thị Huệ Anh: Chú trọng công tác bình đẳng giới, an sinh xã hội
![]() |
Là cán bộ hội LHPN, trước kết quả, thành công của nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng của đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào những định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tôi kỳ vọng đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; ban hành và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về công tác cán bộ nữ; đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ ở các ngành, lĩnh vực then chốt; nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND và các vị trí lãnh đạo, quản lý. Riêng với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội LHPN, chúng tôi mong được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vận động quần chúng, kỹ năng số; đồng thời có môi trường làm việc thân thiện, minh bạch và cơ chế bảo vệ quyền lợi cho cán bộ nữ để chị em yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.
Bên cạnh, tôi kỳ vọng đại hội quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, tham gia các ngành nghề mới trong quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; qua đó góp phần nâng cao thu nhập, đời sống và vị thế của phụ nữ. Song song đó, đề nghị BCH nhiệm kỳ mới luôn chú trọng công tác bình đẳng giới, an sinh xã hội, chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của BCH Đảng bộ tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, nghị quyết đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để phụ nữ phát huy vai trò, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
HẢI YẾN (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin