Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) đã phát huy vai trò “cầu nối”, không ngừng nỗ lực hợp tác thúc đẩy tình hữu nghị, vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
![]() |
Thúc đẩy kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thiện nguyện. |
Ấm tình hữu nghị
Với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Liên hiệp thời gian qua, các tổ chức PCPNN đã thuận lợi triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.
Công tác vận động viện trợ PCPNN đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân thông qua các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm lo trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, việc triển khai các dự án hợp tác quốc tế và tiếp nhận viện trợ PCPNN được thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và an sinh cộng đồng. Theo đó, đã tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng từ các tổ chức PCPNN.
Một trong những trọng tâm hoạt động thiện nguyện của các tổ chức PCPNN là tập trung nâng cao cơ sở vật chất cho ngành giáo dục với các dự án xây dựng trường mẫu giáo, hỗ trợ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.
Mới đây, Tổ chức Children of Peace International (COPI)- Hoa Kỳ trao tặng 10.000 quyển tập cho 500 em học sinh trên địa bàn các xã Cái Nhum, Nhơn Phú, Phú Quới và các phường Thanh Đức, Phước Hậu với tổng giá trị 100 triệu đồng, góp phần lan tỏa yêu thương.
Là 1 trong 50 em học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học Phước Hậu A được nhận phần quà chuẩn bị cho năm học mới do trao tặng, em Trần Nguyễn Bảo Yến chia sẻ: “Được nhận phần quà này, em rất vui và sẽ cố gắng học tốt hơn nữa”.
Ông Nguyễn Thành Lâm- Chủ tịch UBND phường Phước Hậu chia sẻ: “Những món quà là nguồn động viên giúp các em thêm tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ”.
Nâng cao hiệu quả hoạt động
![]() |
Tổ chức COPI/Mỹ tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Những thành tựu hợp tác với PCPNN không chỉ thể hiện ở con số giá trị viện trợ được huy động hàng năm mà còn thể hiện ở những kết quả đạt được cụ thể, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực khác nhau.
Liên hiệp đã thực hiện kết nối với các tổ chức từ thiện, tổ chức PCPNN thông qua các chương trình giao lưu, ngoại giao văn hóa. Hàng năm, các đoàn sinh viên của tổ chức Association of Culture and Art Resources Development (Đài Loan); Trường ĐH Myongji và tổ chức AEA/Hàn Quốc đến giao lưu văn hóa, tặng dụng cụ học tập… tại các trường tiểu học trong sự chào đón, phấn khởi và tình cảm chân thành của các em học sinh và người dân địa phương.
Chia sẻ cảm nhận sau thời gian tham gia giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện tại Trường Tiểu học An Phước A (điểm chính) (xã Cái Nhum), thầy Ji Young Il- Quản lý Hội Sinh viên Trường ĐH Myongji cười nói: “Khi trở về Hàn Quốc, chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm đẹp tại nơi đây. Việt Nam là một đất nước ấm áp, con người đầy tình cảm. 5 ngày tại Vĩnh Long tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và quý giá đối với chúng tôi”.
Anh Phạm Phú Nhuyên- đại diện tổ chức COPI cảm ơn Liên hiệp tỉnh đã làm cầu nối để tổ chức COPI/Mỹ đã tổ chức những chuyến đi cho các đoàn y tế khám bệnh cho các em thiếu nhi và người dân tại các vùng sâu, xa; xây dựng và hỗ trợ các trường học, cấp học bổng và giúp đỡ trẻ em hiếu học trong suốt thời gian qua.
“Thời gian tới, COPI sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các dự án phù hợp tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, sẽ mở rộng một trường học, tổ chức khám bệnh, phát học bổng thường niên”- Anh Phạm Phú Nhuyên cho biết.
Không chỉ tham gia giao lưu văn hóa, đoàn tình nguyện của Trường ĐH Myongji và tổ chức AEA/Hàn Quốc còn tài trợ cho Trường Tiểu học An Phước A mái che bóng mát để các em học sinh có nơi vui chơi, sinh hoạt an toàn, thoải mái và tiện lợi hơn.
Cảm ơn tấm chân tình của đoàn, bà Nguyễn Thị Mười- Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Nhà trường cũng mong muốn trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các trường trong tỉnh nói chung và xã Cái Nhum nói riêng để các em tiếp cận với nền văn hóa mà tổ chức AEA/Hàn Quốc mang lại. Hy vọng có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới mục tiêu cùng đồng hành chăm lo cho thế hệ tương lai”.
Thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp tốt với các ngành tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong việc kêu gọi, vận động nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.
“Đồng thời, sẽ phối hợp với các đối tác địa phương triển khai các chương trình/dự án/phi dự án được tài trợ và khảo sát xây dựng mới cầu đường giao thông nông thôn, nước sạch, hỗ trợ giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội,… để vận động tài trợ”- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh- Lê Tiến Nam thông tin.
Theo UBND tỉnh, thời gian tới, tỉnh tích cực triển khai và tham gia các chương trình đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Vĩnh Long với các tổ chức, địa phương trong nước và quốc tế theo chương trình hợp tác đã ký kết hướng đến hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Vận động các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật; tham gia hỗ trợ chương trình an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. |
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin