Ngày 9/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để nghe báo cáo việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất, sáp nhập và định hướng các nhiệm vụ tập trung từ nay đến cuối năm 2025.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. |
Sau hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long (mới) đã giảm từ 15 phòng chuyên môn còn 6 phòng. Sau khi sắp xếp thu gọn đầu mối, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, về cơ bản khắc phục những nhiệm vụ có tính chất tương đồng, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phần lớn cán bộ, công chức trong cơ quan sau hợp nhất có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành sự phân công, chủ động tiếp cận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề khó, phức tạp nên không tránh khỏi gặp một số khó khăn, cần thời gian để thích nghi.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng đánh giá cao công tác chủ động sắp xếp, bố trí bộ máy của ngành sau hợp nhất rất hiệu quả, hợp lý, đảm bảo tiến độ giải quyết tốt công việc. Quan trọng hơn cả là tinh thần, thái độ, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, bắt tay ngay vào công việc một cách chủ động, tích cực.
Đồng chí Lâm Minh Đằng cũng động viên lực lượng cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cố gắng khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Ngành Tuyên giáo cần sớm ổn định bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhân sự rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng chức năng, sở trường, vị trí việc làm, đảm bảo các công việc sau hợp nhất thông suốt, hiệu năng, hiệu quả.
Song song đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn từ nay đến cuối năm 2025. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác sắp xếp bộ máy. Triển khai có chiều sâu và hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo Bác. Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình phù hợp với địa bàn hợp nhất, phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Tin, ảnh: HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin