CỬ TRI XÃ LONG THÀNH, PHƯỜNG TRƯỜNG LONG HOÀ
 Nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội

14:51, 09/07/2025

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long gồm các đại biểu Thạch Phước Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long; Bế Trung Anh- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phạm Thị Hồng Diễm- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Thành.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Diễm- Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Diễm- Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy  ban MTTQ Việt Nam xã Long Thành và sự có mặt của hơn 100 cử tri xã Long Thành.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Long Thành.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Long Thành.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Phạm Thị Hồng Diễm- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ông Đào Văn Năng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thành thông tin đến đại biểu và cử tri về công tác tổ chức, triển khai chính quyền địa phương cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh xã Long Thành trong những tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2025.

Ông Đào Văn Năng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thành thông tin đến cử tri về công tác tổ chức, triển khai Chính quyền địa phương cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh xã Long Thành trong những tháng đầu năm.
Ông Đào Văn Năng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thành thông tin đến cử tri về công tác tổ chức, triển khai Chính quyền địa phương cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh xã Long Thành trong những tháng đầu năm.

Cử tri xã Long Thành đồng tình, thống nhất cao trước kết quả sáp nhập, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn xã nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung. Đồng thời cử tri cũng có ý kiến tâm huyết trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống, chính sách đền ơn đáp nghĩa… gửi đến Đoàn ĐBQH.

Trong đó, cử tri Khóm 1 và cử tri ấp Cái Đôi, xã Long Thành kiến nghị về tình trạng sạt lở một số khu vực trên địa bàn xã Long Thành; đề nghị sớm sửa chữa nâng cấp tuyến quốc lộ 53 đi qua khu vực xã Long Thành do tuyến đường bị xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; cần nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông, lâm thủy sản cho người dân; sớm lắp đặt trụ ATM khu vực các xã đảo Đông Hải, Long Thành, Long Vĩnh để người dân thuận lợi trong giao dịch.

Cử tri ấp Cái Đôi cũng kiến nghị cần sớm sửa chữa nâng cấp tuyến quốc lộ 53 đi qua khu vực xã Long Thành.
Cử tri ấp Cái Đôi cũng kiến nghị cần sớm sửa chữa nâng cấp tuyến quốc lộ 53 đi qua khu vực xã Long Thành.

Cử tri ấp Tân Khánh và cử tri Khóm 5, xã Long Khánh kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; chế độ chính sách thỏa đáng đối với cán bộ không chuyên trách đang công tác và thôi việc. Cử tri cho rằng, một số bệnh viện tuyến trên còn tình trạng quá tải, để tránh tình trạng ùn tắc, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh; khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, chất lượng các loại thuốc chưa cao.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các vị ĐBQH tiếp thu giải trình phù hợp, thỏa đáng.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát biểu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát biểu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Thạch Phước Bình- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, động viên đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Long Thành về công tác sáp nhập, sắp xếp bộ máy. Trước những khó khăn, vướng mắc bước đầu của địa phương, ông Thạch Phước Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cần đoàn kết một lòng, nhanh chóng ổn định tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thạch Phước Bình trân trọng tiếp thu và giải trình và làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Long Thành. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri mang tầm vĩ mô, ông Thạch Phước Bình tiếp thu, ghi nhận và sẽ kiến nghị các ý kiến này đến Quốc hội trong thời gian sắp tới.

* Tại UBND phường Trường Long Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long gồm đại biểu Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương; đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường Trường Long Hòa.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo phường Trường Long Hòa tại buổi tiếp xúc cử tri
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo phường Trường Long Hòa tại buổi tiếp xúc cử tri

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Trường Long Hòa…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Có 20 cử tri phát biểu, tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương như: tình trạng xuống cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Trường Long Hòa, mặt đường bong tróc, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân; về thực hiện chính sách cho người có công, việc làm cho đội ngũ bán chuyên trách; về vấn đề ô nhiễm môi trường; về phát triển du lịch, điện sinh hoạt của người dân. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Cử tri Phạm Minh Xê, ấp Ba Động, phường Trường Long Hòa đề đạt ý kiến.
Cử tri Phạm Minh Xê, ấp Ba Động, phường Trường Long Hòa đề đạt ý kiến.

ĐBQH Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, những ý kiến của cử tri đều rất xác đáng, phản ánh sát thực tế đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. Đối với những kiến nghị chính đáng, những khó khăn cụ thể sẽ được ĐBQH tiếp thu đầy đủ, chỉ đạo, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời, sẽ theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương rà soát, có giải pháp xử lý kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến kết cấu hạ tầng nông thôn, về việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Nhân buổi tiếp xúc, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tri ân sâu sắc vì tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành quý báu của Nhân dân, cử tri phường Trường Long Hòa dành cho Đảng bộ và chính quyền tỉnh Trà Vinh cũ trong suốt thời gian qua.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Việc hợp nhất 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh thành một tỉnh mới- tỉnh Vĩnh Long là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, tiết kiệm nguồn lực, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đặc biệt là hướng tới một nền chính quyền thực sự phục vụ Nhân dân.

Với tinh thần “Chính quyền phục vụ, dân là gốc”, ĐBQH kêu gọi toàn thể cử tri phường Trường Long Hòa tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, nghĩa tình, tăng gia sản xuất, phát triển kinh doanh từ con tôm, con cá, đến du lịch cộng đồng… tất cả đều là những thế mạnh quý giá của vùng đất này.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành đồng hành cùng Nhân dân trong từng mô hình sinh kế, từng khát vọng vươn lên.

ĐBQH Trần Quốc Tuấn đề nghị chính quyền phường Trường Long Hòa- đơn vị hành chính mới phải xem đây là một bước chuyển quan trọng, là thời cơ để chuyển mình. Phải gần dân, hiểu dân, lo cho dân như lo cho chính người thân của mình. Mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi tư duy, từ “quản lý dân” sang “phục vụ dân”, từ làm đúng quy trình sang làm đúng cái tâm của người cán bộ. Qua đó, từ những yêu cầu chính đáng của người dân, dù nhỏ đến đâu cũng phải được ghi nhận, xử lý và phản hồi nhanh chóng, chu đáo, không để người dân đi lại nhiều lần, gây khó khăn cho người dân.

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, địa bàn phường Trường Long Hòa còn nhiều khó khăn, từ hạ tầng đô thị, đời sống người dân, đến sinh kế nông nghiệp- thủy sản. Do vậy, lãnh đạo địa phương phải bám sát, hỗ trợ, tháo gỡ từng việc cho người dân. Cùng với đó, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn cho người dân thực hiện quen dần với thao tác đăng ký các thủ tục hành chính và các nội dung chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh cần tiếp tục quan tâm, trực tiếp xuống với cơ sở, “nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”. Ông Trần Quốc Tuấn gửi đến toàn thể hội nghị thông điệp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long mới “Không có nơi nào là xa trung tâm- chỉ có nơi mà chúng ta chưa bước chân tới mà thôi”.

 THANH NHÃ - KIM LOAN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh