Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là biểu tượng thiêng liêng và tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện đạo đức và phẩm chất của người lính trong suốt cuộc kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, Bộ đội Cụ Hồ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, chân thành giúp đỡ đồng bào, làm tròn chính sách hậu phương quân đội.
![]() |
Lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. |
“Uống nước nhớ nguồn”
Việc tham gia vào công tác an sinh xã hội của lực lượng vũ trang không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.
Đại tá Trần Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã tích cực xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo; thực hiện đồng bộ các chính sách, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội.
Những chủ trương đó được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực như: Tết Quân dân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây, tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, mái ấm hậu phương.
Ông Lê Văn Mum (phường Đông Thành) từng có thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia trong đội hình Đoàn Quân sự 9901 Cửu Long. Rời quân ngũ trở về địa phương, do hoàn cảnh khó khăn nên sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, dự định về một căn nhà kiên cố đối với ông vẫn còn dang dở.
Dịp Tết Quân dân và Ngày hội Văn hóa, thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2025, ông Mum được xem xét hỗ trợ kinh phí xây nhà tình đồng đội. Ông nói đó là “niềm vui quá to lớn”, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ.
“Tuy sức khỏe không còn tốt nhưng căn nhà là niềm vui, động lực giúp tôi phấn đấu lao động cho gia đình thêm khấm khá”- ông Mum chia sẻ.
Theo Đại tá Lê Quang Vũ- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tết Quân dân và những hoạt động đề ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên với tất cả trách nhiệm và tình cảm của lực lượng vũ trang không chỉ góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM, mà còn có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các gia đình có công với cách mạng; tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giảm bớt khó khăn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.
Củng cố “thế trận lòng dân”
Nghĩa tình quân- dân là nguồn gốc của tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi trong quá trình đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long nói riêng luôn được Nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ.
Do vậy, những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm thực hiện, đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Qua đó, củng cố “thế trận lòng dân”, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết quân- dân là truyền thống quý báu và là cội nguồn sức mạnh để các lực lượng vũ trang chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
![]() |
Các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang và góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. |
Đại tá Lê Quang Vũ cho biết, để thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, đúng đối tượng, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, có phân bổ chỉ tiêu theo từng giai đoạn.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm chính trị cao, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc xét duyệt, thẩm định ở các cấp và tiếp nhận kinh phí, tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng được tiến hành kịp thời, công khai, chặt chẽ, chính xác.
Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp lễ tết, kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang tích cực, chủ động tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin