Dấu ấn THVL qua các chương trình thực hiện ở nước ngoài

22:27, 20/06/2025

Những năm qua, các chương trình truyền hình của THVL được công chúng khán giả khắp cả nước yêu thích. Trong đó, các chương trình thể loại chính luận có nội dung thông tin bổ ích, gần gũi với công chúng, khán giả, được thể hiện bằng hình ảnh hấp dẫn, có tính tương tác cao trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi nhà.

Không dừng lại ở đó, những năm gần đây THVL đã mở rộng phạm vi tác nghiệp ra nước ngoài thông qua những chương trình, tác phẩm truyền hình vừa mang hơi thở cuộc sống vừa có giá trị nội dung đặc sắc, thông tin chuyên sâu, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với công chúng khán giả và đồng nghiệp.

Đoàn công tác THVL viếng thăm “Không gian Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, nơi lưu giữ những dấu ấn về thời gian Bác Hồ hoạt động tại Pháp.
Đoàn công tác THVL viếng thăm “Không gian Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, nơi lưu giữ những dấu ấn về thời gian Bác Hồ hoạt động tại Pháp.

Những cột mốc đầu tiên

Ngay từ năm 2011, lần đầu tiên THVL thực hiện loạt ký sự truyền hình tại quốc gia láng giềng Campuchia mang tên Đến với đất nước Chùa Tháp (4 tập) và tiếp sau đó là Ký sự truyền hình Indonesia- Một lần đến (12 tập), đánh dấu cột mốc lần đầu tiên THVL làm chương trình ký sự ở nước ngoài. Tiếp sau đó, THVL tiếp tục phân công nhóm phóng viên thực hiện các chương trình thể thao nhân các kỳ SEA Game năm 2011 tại Indonesia, SEA Game năm 2013 tại Myanmar và SEA Game năm 2019 tại Philippines.

Kết hợp chuyến công tác, nhóm phóng viên thực hiện loạt ký sự truyền hình Myanmar ký sự (11 tập) và Philippines- Đất nước của những nụ cười (9 tập). Đặc điểm chung của các loạt ký sự này là THVL tổ chức ê kíp tác nghiệp gọn nhẹ, gồm 3 người thực hiện các nhiệm vụ của biên tập, phóng viên quay phim và dựng hình chỉ với 2 camera.

Đặc biệt, năm 2015, loạt ký sự truyền hình Israel ký sự do THVL thực hiện được phát sóng rộng rãi không chỉ trên sóng truyền hình mà còn xuất hiện trên kênh YouTube Truyền hình Vĩnh Long, thu hút đông đảo công chúng khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên THVL tác nghiệp ở Trung Đông, đặc biệt là ở quốc gia Israel nằm ven bờ Địa Trung Hải còn nhiều bí ẩn với những thông tin mới lạ, bổ ích.

Qua 5 tập ký sự, THVL cung cấp đến khán giả những câu chuyện thú vị về sức mạnh tinh thần của người Do Thái, đã đưa Israel từ đất nước sa mạc hoang hóa trở thành nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất ở Trung Đông, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó còn gợi mở những câu chuyện mới về “quốc gia sáng tạo” đến với khán giả trong nước.

Công tác giao lưu nhân dân là một trong những nội dung được các cấp chính quyền địa phương trong cả nước quan tâm thực hiện. Tại tỉnh Vĩnh Long, các cuộc xúc tiến thương mại, đầu tư ở nước ngoài cũng là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân Việt Nam với các nước. Kết nối Việt Nam- Ấn Độ, từ giao lưu văn hóa đến hợp tác đầu tư là loạt phóng sự gồm 4 tập, được THVL thực hiện năm 2024.

Phóng sự có nhiều nội dung thông tin bổ ích, mới mẻ ở đất nước Nam Á đông dân nhất thế giới. Trong đó, bên cạnh các nội dung thông tin chính về hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Long với bang Odisha và bang Maharashtra, còn đề cập đến các hoạt động văn hóa truyền thống, về những công trình kiến trúc mang giá trị lớn của nhân loại như nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid lớn nhất ở Ấn Độ hay lễ hội Diwali mừng năm mới của những người theo đạo Hindu, chiếm tỷ lệ hơn 80% dân số của quốc gia này.

Đa dạng hóa nội dung và nâng cao chất lượng chương trình

Ê kíp làm phim THVL và Hội Hữu nghị Fukuroi Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Bia báo ân, do cụ Phan Bội Châu dựng lên tại TP Fukuroi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Ê kíp làm phim THVL và Hội Hữu nghị Fukuroi Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Bia báo ân, do cụ Phan Bội Châu dựng lên tại TP Fukuroi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.

Vài năm gần đây, THVL đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các chương trình riêng, chủ yếu thuộc thể loại ký sự truyền hình và phim tài liệu ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền của cơ quan báo chí. Năm 2023, THVL thực hiện loạt ký sự tài liệu 8 tập

Theo dấu Đông Du, cung cấp cho khán giả nhiều thông tin bổ ích về một phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX với tên gọi Đông Du nhằm mục đích thức tỉnh lòng yêu nước, đánh đuổi ngoại bang, canh tân đất nước. Ký sự còn khẳng định những giá trị di sản tinh thần bất tử, tình yêu nước của người Việt Nam và mối quan hệ lịch sử truyền thống giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Tiếp nối thành công, năm 2024 THVL thành lập 2 ê kíp thực hiện loạt phim tài liệu “Trăm năm bút lửa chí thép” và loạt ký sự tài liệu “Theo dấu Người làm báo” nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là các chương trình do THVL chủ động xây dựng nội dung kịch bản, tổ chức sản xuất và phát sóng.

Trong đó, khâu tiền kỳ quay hình tại Trung Quốc và Pháp, những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua, sinh sống và làm việc trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tại đất nước Trung Quốc rộng lớn, ê kíp làm phim đã đến những địa danh lưu dấu chân Người thuộc tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.

Các thành viên trong đoàn làm phim không khỏi xúc động khi đến các di tích Bác Hồ từng làm việc, như: Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Quảng Châu, nơi xuất bản số báo đầu tiên mang tên Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, biên soạn và in quyển Đường kách mệnh; hay Văn phòng Bát lộ quân ở Quế Lâm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Cứu vong nhật báo,...

Còn tại Pháp, ê kíp làm phim đã đến ghi hình ở Cảng cũ Marseille, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến vào năm 1911, sau 32 ngày trên hải trình cùng con tàu Amiral Latouche Tréville. Đây cũng là nơi Người trở lại 2 lần sau đó, vào năm 1921, để dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp và vào năm 1946 khi Bác dẫn đầu phái đoàn Việt Nam dự Hội nghị Fontainebleau.

Đặc biệt, ở Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, trong một diện tích rộng chừng 10m2, chính quyền TP Montreuil đã phục dựng theo nguyên bản căn phòng nhỏ nhà số 9 ngõ Compoint nơi Bác Hồ từng sống gắn liền với câu chuyện viên gạch hồng trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của Chế Lan Viên. Đoàn cũng đến ghi hình ở ngôi nhà số 16, đường Jacques Callot, Quận 6, Paris, nơi đặt trụ sở tòa soạn báo Le Paria- Người Cùng Khổ.

Khẳng định vị thế và thương hiệu của THVL

THVL tác nghiệp tại Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tại căn nhà số 13 (nay là 248-250) đường Văn Minh, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
THVL tác nghiệp tại Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tại căn nhà số 13 (nay là 248-250) đường Văn Minh, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các chương trình của THVL ghi hình ở nước ngoài, phát trên các kênh sóng và các nền tảng hạ tầng khác cho thấy sự chú trọng của THVL trong việc đầu tư mạnh mẽ về các nội dung chuyên sâu, đồng thời thể hiện sự chủ động tích cực của một cơ quan báo chí địa phương nhưng kịp thời thông tin các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong đó, nguồn nhân lực và trang thiết bị là 2 yếu tố quan trọng để tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình ở nước ngoài.

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các máy quay và các trang thiết bị phục vụ ghi hình cũng đa dạng và có nhiều tiện ích nhưng mang lại hiệu quả cao. Hình ảnh lưu trữ cũng dễ dàng, tiện lợi hơn so với việc lưu trữ bằng băng từ, ổ cứng như trước đây. Đối với các sự kiện có tính thời sự cao, hình ảnh được chuyển về server lưu trữ của THVL gần như ngay lập tức, phục vụ phát sóng kịp thời ngay trong ngày.

Các chương trình của THVL sản xuất ở nước ngoài, nhất là mảng ký sự và phim tài liệu, đã góp phần tạo nên sự đa dạng thông tin, nội dung và khác biệt so với các chương trình, các kênh truyền hình khác. Đặc biệt, khẳng định vị thế và thương hiệu của một kênh truyền thông chính thống đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, khán giả trong và ngoài nước.

Hiện nay, các chương trình của THVL đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả trong nước. Việc tổ chức sản xuất các chương trình ở nước ngoài góp phần tăng tính nhận diện thương hiệu và nâng cao vị thế THVL. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, THVL là cơ quan báo hình địa phương duy nhất trong nước đến quay hình tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hải ngoại, gọi tắt là ANOM, ở Cộng hòa Pháp.

Nơi đây còn lưu giữ các tài liệu chi tiết hơn 1.000 trang. Kho lưu trữ lớn về Đông Dương của Pháp quản lý, có nhiều tài liệu đã được giải mật, đi vào khai thác, sử dụng công khai. Trong số các tài liệu đoàn công tác của THVL được phép tiếp cận, đặc biệt nhất có lẽ là những ấn bản gốc của 2 tờ báo Nhân Đạo và Le Paria- Người Cùng Khổ. Các chất liệu quý giá này là một phần nội dung phim tài liệu 100 năm lửa rèn bút sắc do THVL sản xuất, đạt Huy chương bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Trước đó, ký sự tài liệu Theo dấu Đông Du được công nhận là một trong số các chương trình chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản và đạt Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại lần X năm 2024.

Bài, ảnh: Hồ Quốc Dũng    

                                                           

           

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh