Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới: Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là kim chỉ nam

10:00, 11/06/2025

Với tinh thần phục vụ cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, báo chí Việt Nam không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu thời đại, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về di sản báo chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, người làm báo hôm nay cần vận dụng như thế nào những tư tưởng đó để phát triển trong thời kỳ mới.


PGS.TS. Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PV: Theo ông, điều gì đã làm nên tầm vóc “vĩ đại” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò một nhà báo và tại sao chúng ta gọi Hồ Chí Minh là một nhà báo vĩ đại?

PGS.TS. Bùi Đình Phong: Chúng ta gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo vĩ đại. Bởi Người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Điều thứ hai nữa, quá trình làm báo của Người đã để lại cho nền báo chí cách mạng Việt Nam những giá trị rất là lớn về mặt tư tưởng, về mặt quan điểm. Đặc biệt Người đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ làm báo không những trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn đóng góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV: Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào trong di sản báo chí mà Người để lại, và đâu là những giá trị có sức sống lâu bền nhất đến hôm nay, theo ông?

PGS.TS. Bùi Đình Phong: Nói đến di sản làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết chúng ta phải nói đến hệ thống quan điểm, tư tưởng của Bác. Cá nhân tôi xin nêu lên một số quan điểm lớn thế này: Thứ nhất, báo chí của Bác đã phản ánh được khát vọng của dân tộc, của nhân loại, những quan điểm về giai cấp. Nổi bật đó là đó là khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người làm báo bám sát thực tiễn, hiểu thấu thực tiễn. Người đi vào quần chúng để nắm được tất cả những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cuối cùng những khát vọng của người dân, của nhân loại và các bài báo của Bác quay trở lại phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Thứ ba, những bài báo của Hồ Chí Minh tuy cách đây đã trăm năm nhưng vẫn luôn mang tính thời sự nóng hổi, vẫn phản ánh hơi thở cuộc sống cho đến ngày nay. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta thường nói đến việc xây dựng một đội ngũ làm báo phải có lập trường, tư tưởng, phải có đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ. Những điều này Bác Hồ đã nói cách đây rất lâu, và giờ đây ở thời đại mới, những nhà báo chúng ta vẫn luôn thấm nhuần những quan điểm đó để phục vụ nền báo chí cách mạng Việt Nam.

PV: Trong dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, theo ông, tư tưởng cốt lõi nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và cần tiếp tục là kim chỉ nam cho người làm báo hôm nay?

PGS.TS. Bùi Đình Phong: Tôi cho rằng vấn đề bao trùm, xuyên suốt của báo chí hiện nay mà chúng ta tiếp tục kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, đó chính là báo chí phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tất cả đội ngũ nhà báo của chúng ta hiện nay, có thể nói là, đã vận dụng hết sức sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, học tập tấm gương của Bác về làm báo. Vì vậy những trang viết, những bài báo của chúng ta ở tất cả các loại hình báo chí đã thể hiện được một quan điểm rất lớn, đó là phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

PV: Từ cuộc đời làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông rút ra những bài học sâu sắc nào về tư tưởng và phong cách báo chí có thể truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà báo hiện nay?

PGS.TS. Bùi Đình Phong: Một trong những điều lớn nhất khi chúng ta nói đến nhà báo cách mạng, nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, đó là Bác không chỉ tạo ra một hệ thống tư tưởng báo chí của chính mình, không chỉ dừng lại ở những bài báo sắc sảo, mà Bác đã để lại một di sản rất lớn để cho chúng ta ngày hôm nay đó chính là Bác đã đào tạo, xây dựng được một đội ngũ làm báo vững vàng về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

Chúng ta có được cơ ngơi báo chí ngày nay chính là nhờ đội ngũ làm báo không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta đã rèn luyện được những vấn đề về đạo đức. Chúng ta đã rèn luyện được những vấn đề về chính trị. Chúng ta đã rèn luyện được những vấn đề về lập trường, tư tưởng và chúng ta đã rèn luyện được những vấn đề về phong cách làm báo mà phong cách lớn nhất chính là làm sao phải xuất phát từ thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cuối cùng để quay trở lại phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và lớn nữa là phục vụ cả nhân loại.

So với thời Bác, giờ đây thế giới đã có rất nhiều thay đổi, nhất là khoa học công nghệ. Do đó tôi cho rằng đội ngũ báo chí chúng ta đã có sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp thu khoa học công nghệ của thế giới để phục vụ cho nền báo chí của chúng ta hiện nay.

Vâng! Xin cám ơn ông!

Theo Thu Hằng - Nguyễn Hà/VOV.VN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh