Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với cả nước, báo chí tỉnh Vĩnh Long luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, ra sức tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu của bọn phản động, động viên đồng bào đóng góp hết sức mình vào việc phát triển sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, chiến đấu bảo vệ quê hương và làm nghĩa vụ quốc tế.
![]() |
Ngày 22/12/1977, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Cửu Long phát sóng chính thức, là mốc thời gian sau này kỷ niệm ngày thành lập. Ảnh: TL |
Từ Báo Vĩnh Trà, Cửu Long đến Báo Vĩnh Long
Sau khi 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh hợp nhất thành tỉnh Cửu Long, Báo Vĩnh Long Giải Phóng hợp nhất với Báo Anh Dũng (tỉnh Trà Vinh) lấy tên là Báo Vĩnh Trà, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cửu Long. “Vĩnh Trà là tên rất quen thuộc ăn sâu vào lòng chúng ta với truyền thống 9 năm kháng Pháp với danh hiệu “Vĩnh Trà anh dũng” và quá trình chống Mỹ được tặng 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” xứng đáng được Chính phủ trao tặng Huân chương Tổ quốc”- Lịch sử báo chí tỉnh ghi lại.
Là tiếng nói của Nhân dân, Báo Vĩnh Trà phản ánh kịp thời phong trào thi đua lao động sản xuất của Nhân dân, xây dựng chính quyền mới, xã hội mới, con người mới. “Chúng tôi mong rằng Báo Vĩnh Trà sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình, là món ăn tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ và mỗi gia đình”- thông điệp của tòa soạn trong số báo ra đầu tiên.
Còn có các thông tin về bầu cử Quốc hội khóa 4 thống nhất trong cả nước vào ngày 25/4/1976, xã luận nhan đề “Đẩy mạnh sản xuất mùa vụ làm tốt nghĩa vụ đảm phụ nông nghiệp”. Qua đó cho thấy Ban Biên tập nắm bắt rất sâu tình hình và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy để cho ra các bài báo mang tính chỉ đạo kịp thời.
Lực lượng biên tập, phóng viên khá hùng hậu, từng trải, nhiều kinh nghiệm, lại được bổ sung thêm sau ngày 30/4 lên trên 30 người. Ban Biên tập gồm các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng (Sao Vàng) làm Tổng Biên tập, Phạm Văn Hướng (Chí Hướng) làm Phó Tổng Biên tập.
Báo Vĩnh Trà ra được 50 số báo, hiện diện gần 1 năm (từ 1/3/1976-6/4/1977) và đổi tên thành Báo Cửu Long cho phù hợp yêu cầu chính trị của Đảng bộ Cửu Long. Báo Cửu Long ra mắt bạn đọc ngày 13/4/1977, tập trung tuyên truyền thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh Cửu Long lần 1 và tin tức khắp nơi lập thành tích chào mừng đại hội và bắt đầu xây dựng các chuyên trang, chương mục. Cuối năm 1977, báo không in ở Nhà in Nguyễn Văn Thảnh mà in ở Nhà in Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh nên về hình thức trình bày sắc nét, đẹp và hiện đại hơn, nhưng giá bán vẫn 10 xu.
Với phương châm vừa học vừa làm, người đi trước hướng dẫn người đi sau, lấy thực tiễn làm trường học… Phương tiện làm báo khá hơn thời kỳ kháng chiến nhưng còn rất thiếu thốn, tòa soạn chưa có trụ sở làm việc riêng. Đi lại tác nghiệp hầu hết sử dụng phương tiện công cộng nên luôn bị động, lệ thuộc giờ giấc xe đò, nhưng phóng viên đến bất cứ đâu để phản ánh kịp thời.
Những năm 1986-1987, Báo Cửu Long tập trung tuyên truyền cho chủ trương thực hiện Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong sản xuất nông nghiệp.
Tháng 4/1988, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 10 về “Đổi mới cơ chế khoán trong sản xuất nông nghiệp” (gọi tắt là khoán 10). Báo Cửu Long tập trung tuyên truyền và phục vụ đắc lực cho việc triển khai, thực hiện và chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm, mặt trận hàng đầu của tỉnh.
“Kế tục nhiệm vụ của Báo Cửu Long, Báo Vĩnh Long hôm nay xin ra mắt bạn đọc sau khi tỉnh Cửu Long thực hiện việc chia thành 2 tỉnh Trà Vinh- Vĩnh Long theo quyết định của Quốc hội…”- lời ra mắt bạn đọc trên số Báo Vĩnh Long đầu tiên phát hành ngày 7/5/1992. Báo 8 trang, in 2 màu, đánh số 1 bộ mới năm thứ 32, măng sét là “Tiếng nói của Nhân dân tỉnh Vĩnh Long”. Năm 1993, đồng chí Đoàn Hải Nhân được đề bạt làm Tổng Biên tập.
Báo Vĩnh Long cải tiến nội dung, hình thức, đổi mới thông tin, đưa nhiều thông tin sát cuộc sống; phóng viên được phân công địa bàn, bám sát cơ sở. Số lượng phát hành từ 2.000 tờ/kỳ đã tăng lên 4.000 tờ/kỳ, đến tận các chi bộ, tổ Đảng ở ấp, khóm. Đến tháng 4/1993, từ phát hành mỗi tuần 1 kỳ, Báo Vĩnh Long tăng lên 2 kỳ/tuần.
Ghi nhận thành tích trong giai đoạn 1995-2000, Báo Vĩnh Long được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.
Đây là tiếng nói của Nhân dân Cửu Long...
Song hành báo in, ngày 22/12/1977, Đài Phát thanh- Truyền hình (PT-TH) tỉnh Cửu Long được thành lập. Năm 1992, chia tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, từ đó mang tên Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long. Ngày 22/12/1992 kênh Truyền hình Vĩnh Long đã chính thức phát sóng. Đây là kênh truyền hình của tỉnh ra đời khá sớm ở khu vực và trong cả nước.
“Thời kỳ 1986-1992, mặc dù tình hình kinh tế- chính trị- xã hội của tỉnh có nhiều biến động rất phức tạp, nhưng nhờ bám sát chặt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đài PT-TH Cửu Long trong tuyên truyền luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”- Lịch sử báo chí tỉnh đánh giá.
Máy phát hình đầu tiên là máy phát mượn của một công ty thiết bị điện tử. Máy phát nhỏ, công suất 100W không phủ sóng hết các địa phương trong tỉnh. Để khắc phục khó khăn bước đầu, Ban Giám đốc đài đã kịp thời uốn nắn, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của tất cả các hoạt động phát thanh- truyền thanh- truyền hình. UBND tỉnh đề bạt đồng chí Nguyễn Kiệt làm Giám đốc, điều động đồng chí Lê Minh Phú làm Phó Giám đốc đài phụ trách nội dung.
Ngay từ khi phát sóng chính thức, Truyền hình Vĩnh Long đã tạo được nguồn thu qua dịch vụ quảng cáo, tạo bước đột phá để đầu tư phát triển của ngành sau này.
Năm 1995, sau nhiều lần kiên trì tranh thủ cộng với nguồn thu thông báo được tích lũy, máy phát hình màu 5KW mới được trang bị, sóng truyền hình phủ kín các vùng trong tỉnh và mở rộng sang các tỉnh lân cận. Nhờ nỗ lực tìm kiếm các chương trình hay, tăng cường các chương trình phim truyện, giải trí, thể thao và các chương trình thu qua vệ tinh, Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long đã chiếm được tình cảm của khán giả trong và ngoài tỉnh.
Từ năm 1996, Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long thực hiện có hiệu quả việc phủ sóng quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Với các thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã tạo cho chất lượng phát thanh nâng lên rõ rệt. “Có thể nói từ năm này đài đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng công chúng. Nó thật sự là binh chủng tuyên truyền nhạy bén, là món ăn tinh thần phong phú không thể thiếu đối với mọi người”- Lịch sử báo chí tỉnh nhận xét. Cuối năm 1997, Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng III.
Chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, năm 1999, Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long cải tiến nội dung, chú trọng tính thời sự, nâng cao chất lượng các chương trình. Đầu tư thay đổi hàng loạt biện pháp quản lý mới, điều chỉnh nội dung và thời điểm phát chương trình.
Lúc ấy, công chúng một số tỉnh ĐBSCL rất thích theo THVL, vì chương trình phong phú, bố trí thích hợp, phát sóng liên tục từ 8 giờ đến 24 giờ đêm. Nội dung các chương trình hấp dẫn, thông tin nhanh kịp thời, nhất là các chương trình khoa giáo khai thác qua vệ tinh, giải trí. “Từ các chương trình này đã tác động tỷ lệ người dân trang bị ti vi của tỉnh lên 75%”- Lịch sử báo chí nêu.
![]() |
Bưu điện phát hành báo Cửu Long. Ảnh: TL |
Đặc biệt, thực hiện thành công cầu truyền thanh cuộc bầu cử HĐND 3 cấp và đêm giao thừa chào đón thiên niên kỷ mới. Đồng thời, còn lập dự án nâng cấp từ máy phát thanh FM Stereo 1kw hiện có lên máy FM 10kw; trang bị hệ thống sản xuất và truyền dẫn chương trình phát thanh AM và FM từ loại Analog sang kỹ thuật số. Đây là một bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa kỹ thuật toàn ngành.
Do yêu hiện đại ngành truyền hình, tháng 10/2000, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án cho phép đài nâng công suất phát hình trên kênh 8 VHF lên 2kw để tiếp vận toàn bộ chương trình VTV3. Bằng nguồn thu quảng cáo, đài đã xây dựng dự án tháp ăng ten tự đứng 4 chân cao 150m.
Từ những cố gắng nâng cao chất lượng chương trình truyền hình, nguồn thu quảng cáo mỗi năm đều tăng, nếu như năm 1994 thu 50 triệu đồng thì năm 2000 tăng lên 24 tỷ đồng. Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long là đơn vị dẫn đầu trong cả nước đã tự trang trải hoàn toàn cho hoạt động đài tỉnh và các đài truyền thanh huyện thị.
Đến năm 2000, hệ thống báo chí Vĩnh Long không ngừng phát triển, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của Nhân dân. Hai hệ thống báo chí của tỉnh là Báo Vĩnh Long, Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long, Thông tấn xã, Văn nghệ Cửu Long, đài phát sóng 7 huyện thị, trạm truyền thanh 107 xã phường. Báo chí tỉnh luôn là món ăn tinh thần, là bạn đồng hành của cán bộ và Nhân dân. |
T.PHƯỚC- H.MINH- M.THÁI
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin