Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “báo chí là mặt trận”, “nhà báo là chiến sĩ” luôn là ngọn đuốc soi đường cho suy nghĩ và hành động của đội ngũ người làm báo tỉnh Vĩnh Long. Tô đậm dấu ấn công tác mặt trận, báo chỉ tỉnh nhà đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, tự hào là “cầu nối”, góp phần gắn kết dưới mái nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
Hoạt động tác nghiệp của cơ quan báo chí trong các sự kiện tiêu biểu, quan trọng tại tỉnh Vĩnh Long. |
Đồng hành qua từng tác phẩm báo chí
Trong quá trình lịch sử 100 năm báo chí cách mạng của tỉnh Vĩnh Long, những bài viết tuyên truyền về công tác mặt trận dẫu có sự thay đổi về thể loại, cách thức tiếp cận, bố cục hình ảnh, câu từ, văn phong… nhưng đều chung nhiệm vụ góp phần đưa công tác mặt trận đến gần hơn với người dân tỉnh nhà.
Theo đó, trên cơ sở chương trình phối hợp giữa MTTQ và các cơ quan báo chí, báo chí Vĩnh Long đã phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động.
Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình công tác lớn của mặt trận đều được phản ánh thường xuyên, hiệu quả. Đặc biệt, công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp qua các nhiệm kỳ được cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với độ bao phủ rộng, tần suất ngày càng tăng.
Báo chí phản ánh đầy đủ các mô hình, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến góp ý của người dân trước những vấn đề nảy sinh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Bà Kim Thị Huyền- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Phù Ly 1 (xã Đông Bình, TX Bình Minh) chia sẻ: “Tôi luôn đọc báo buổi sáng, tìm hiểu kỹ càng các bài viết để cập nhật thông tin. Nhờ các bài viết dễ hiểu trên báo mà tôi hiểu thêm về chủ trương, đường lối, tinh thần các cuộc vận động, phong trào thi đua để tuyên truyền ra dân. Đặc biệt, bản thân tôi rất vui, tâm đắc với các bài viết về chăm lo cho đời sống người dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer, bài viết chia sẻ mô hình hay để bà con cùng học tập”.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được báo chí tích cực tuyên truyền cổ vũ, tạo động lực thúc đẩy sự chung sức đồng lòng của Nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo nhà báo Nguyễn Thị Xuân Tươi- Phòng Báo in và Báo điện tử (Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long), miền Tây Nam Bộ với 74,35% dân số gắn với nông nghiệp, là nguồn “nguyên liệu” phong phú, đa dạng, dồi dào để những người làm báo có thể khai thác về NTM.
“Ngoài việc đi cơ sở để trao đổi, lắng nghe những bài học kinh nghiệm sâu sắc cùng những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của từng địa phương; tôi còn gặp gỡ nhiều người dân. Đó là những tấm gương điển hình sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của và hiến kế cho chương trình xây dựng NTM. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giúp tôi có nhiều bài viết mang đậm “hơi thở cuộc sống” để tuyên truyền hiệu quả hơn”- nhà báo Xuân Tươi chia sẻ.
Đặc biệt hơn, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 40 năm qua, báo chí đã sát cánh, đồng hành thông qua tuyên truyền thực tiễn hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong hệ thống chính trị, được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
Bộ mặt nông thôn được thay đổi rõ nét, nhất là từ khi thực hiện Thông tri số 04 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Từ năm 2000-2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động trên 738 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 28.514 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; góp phần quan trọng đổi mới bộ mặt nông thôn, đô thị, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân.
Trong đó, có những cán bộ lãnh đạo tuy đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tận tâm, tận lực ngày đêm chăm lo cho dân và đã được Nhân dân yêu mến bình chọn là nhân vật nổi tiếng như: Ông Ngô Ngọc Bỉnh- “Ông Sáu không một”, ông Hồ Minh Mẫn- “Ông Mười điện nông thôn”, Ông Trịnh Văn Lâu- “Ông Tư khuyến học”... Quá trình thực hiện, kết quả đạt được của công tác mặt trận nói chung, gương sáng điển hình nói riêng đã được thể hiện kịp thời, đầy đủ, sống động qua những tác phẩm báo chí.
Góp sức xây khối đại đoàn kết
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh truyền tải thông tin qua từng tác phẩm báo chí, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh còn chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động. Theo đó, cán bộ, công chức viên chức, người lao động ở các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia, góp sức lan tỏa yêu thương, phát huy tinh thần trách nhiệm người làm báo với cộng đồng.
Nhà báo Nguyễn Bá Dũng- Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Tôi học theo Bác Hồ tinh thần “gần dân, sát dân để lắng nghe, phục vụ Nhân dân”. Để có những bài viết tuyên truyền hiệu quả, phóng viên phải không ngại đi cơ sở và đi nhiều nơi để có được chất liệu cuộc sống. Nội dung bài viết phải vừa phản ánh được thực tế vừa mang tinh thần góp ý, xây dựng”. Và cũng từ những chuyến đi công tác cơ sở đó nhà báo đã góp phần lan tỏa yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2024, Báo Nhân Dân đã vận động hỗ trợ trao tặng 9 căn nhà đại đoàn kết tại huyện Trà Ôn. “Qua đi thực tế tôi đã thấy được những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Thực hiện mục tiêu báo chí góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương của Báo Nhân Dân, tôi đã tham mưu lãnh đạo cơ quan lựa chọn địa bàn cụ thể trong tỉnh Vĩnh Long để thực hiện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Nhìn những hoàn cảnh khó khăn được trao yêu thương, tôi thêm tự hào, quyết tâm với nghề”.
Để phát huy tinh thần đoàn kết dưới mái nhà mặt trận, MTTQ Việt Nam luôn đề cao và tôn vinh sự đóng góp của các lực lượng trong xã hội, ở đó có vai trò của đội ngũ những người làm báo. Tin tưởng rằng, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên các nhà báo phát huy hơn nữa vai trò của báo chí với MTTQ các cấp.
Qua từng tác phẩm thể hiện rõ vai trò, tinh thần trách nhiệm; báo chí tỉnh nhà luôn, đã, đang và sẽ đồng hành cùng tô đậm dấu ấn, đưa công tác mặt trận đến gần hơn với người dân; phấn đấu để thực sự là hạt nhân kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.
Bà Lê Thị Lệ Uyên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Với những kết quả đạt được, MTTQ mong muốn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ MTTQ các cấp trong công tác thông tin, tuyên truyền. Báo chí sẽ có những bài viết hay, ấn tượng, phản ánh kịp thời chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động đến Nhân dân. Tiếp tục lan tỏa hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. |
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin