Thực hiện chuyên đề năm 2024 về “Xây dựng văn hóa con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Long Hồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên đã làm tốt vai trò nêu gương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Những kết quả đạt được đã góp phần làm cho giá trị văn hóa, con người được tô điểm thêm, đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
![]() |
Trạm Y tế xã Bình Hòa Phước đã tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiến tới làm hài lòng người bệnh. |
Hướng tới sự hài lòng của người dân
Sinh thời, trong thư gửi cán bộ ngành y tế, Bác Hồ viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú, Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”, “Lương y phải như từ mẫu”.
Được xây dựng lại và đưa vào sử dụng tháng 11/2012 với đủ 16 phòng chức năng, Trạm Y tế xã Bình Hòa Phước đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Hiện, trạm có 6 biên chế. Mạng lưới nhân viên y tế phủ kín 6/6 ấp và 15 cộng tác viên dân số.
Qua học tập chuyên đề năm 2024 gắn với Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; chi bộ y tế đã đăng ký thực hiện chuyên đề với nội dung “Nâng cao thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của Nhân dân trong công tác khám và điều trị bệnh tại trạm y tế”.
Bà Trang Nguyễn Anh Thư- đảng viên Chi bộ Y tế, kể: Trước đây, nhân lực còn thiếu so yêu cầu công việc, cán bộ phải kiêm nhiệm, phụ trách nhiều chương trình, đôi khi một vài nhân viên chưa thật sự niềm nở... Qua sự chỉ đạo của Đảng ủy, Trung tâm Y tế huyện cộng với việc học tập và thực hiện chuyên đề năm 2024, trạm y tế đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.
Cụ thể, đã khám, chữa bệnh 9.534 lượt người, đạt 106% so kế hoạch. Tiêm chủng mở rộng 93 trẻ đủ liều, đạt 103%. Có 91 bà mẹ mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ, đạt 101%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng là 12,22% (chỉ tiêu 12,25%). Tỷ suất sinh của phụ nữ diện sinh đẻ là 1,83 con/phụ nữ (chỉ tiêu 1,75).
Thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Bình Hòa Phước đã xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, giữ vững 19 tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó tiêu chí y tế đạt theo chuẩn mới. Trạm y tế được Đảng ủy xã, Trung tâm Y tế huyện đánh giá là: đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đánh giá sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ nhân viên tại trạm cho thấy: công tác khám, chữa bệnh đông và tây y đạt hiệu quả cao, công tác ứng xử, giao tiếp được Nhân dân yêu mến.
Đạt được kết quả trên là nhờ chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với rèn luyện và nâng cao y đức, quy tắc ứng xử; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiến tới làm hài lòng người bệnh. Bên cạnh, chú trọng đào tạo nhân lực; đầu tư và nâng cao trang thiết bị y tế theo lộ trình. Đảm bảo đủ thuốc thiết yếu, kết hợp giữa đông y, tây y và thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, nhất là liên quan đối tượng BHYT... “Qua học tập và làm theo Bác, thái độ phục vụ của y, bác sĩ được nâng lên rõ rệt với sự hòa nhã, tận tình, ân cần và chu đáo”- bà Trang Nguyễn Anh Thư chia sẻ.
Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
Theo Huyện ủy Long Hồ, qua tổ chức triển khai học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã xây dựng được nhiều mô hình như: Đổi mới tinh thần thái độ, phục vụ, của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị; triệu phần quà san sẻ yêu thương...
Trên cơ sở nội dung đăng ký, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... đã đưa ra cách làm theo Bác bằng kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ; đề cao chức trách, đạo đức công vụ; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nêu cao ý thức học tập nâng cao bản lĩnh chính trị; thực hiện trách nhiệm nêu gương; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc để quần chúng nhân dân noi theo.
Ông Hồ Văn Ngoan- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Long Hồ, cho biết: Qua triển khai học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2024, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc với những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Cụ thể, có 376 cá nhân, 25 tập thể cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng; 22 tập thể, 37 cá nhân cấp huyện biểu dương, khen thưởng; đề nghị 1 tập thể và 3 cá nhân về tỉnh biểu dương, khen thưởng.
![]() |
Ông Trần Ngọc Bá Nhân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ, trao giấy khen cho các điển hình xuất sắc học tập và làm theo Bác. |
Ông Nguyễn Văn Vĩnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhận định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long Hồ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp và ngày càng có chiều sâu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có nhiều cách làm phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, đạt hiệu quả tốt, rút ra nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý.
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo Bác thời gian tới, ông Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị: Tiếp tục năng động, sáng tạo và chủ động tìm tòi, nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, địa phương. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiếp tục phát huy thành tích, có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, xứng đáng với sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về học tập và làm theo gương Bác.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin