Ngày 27/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, đại biểu đề nghị, nghiên cứu xem xét bổ sung các quy định mang tính cập nhật, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, bảo đảm khả năng áp dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn. Theo đại biểu, dự thảo luật lần này chưa sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tội phạm công nghệ cao- một loại tội phạm đang gia tăng nhanh chóng cả về quy mô lẫn tính chất nguy hiểm cho xã hội. Thời gian qua, tình trạng lừa đảo qua không gian mạng, xâm nhập hệ thống dữ liệu, đánh cắp thông tin cá nhân, tấn công mạng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối trật tự xã hội đã trở nên phổ biến, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành còn thiếu các quy định cụ thể hoặc chưa đủ rõ ràng để xử lý triệt để đối với các nhóm hành vi này.
Đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án. Theo đại biểu, nếu bị kết án tử hình, quá trình chấp hành án sẽ còn được quyền xin ân xá, đặc xá của Chủ tịch nước và có thể được giảm xuống hình phạt tù chung thân. Còn đối với hình phạt tù chung thân không xét giảm án, nếu không được ân xá, đặc xá thì xác định ở trong tù suốt đời. Do đó, quy định này sẽ làm mất đi ý nghĩa là cải tạo trong trại giam, cải huấn và cải biến người phạm nhân.
Đối với đề xuất bỏ hình phạt tử hình, thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 8/18 tội danh như dự thảo, nhiều ý kiến đề nghị không thể bỏ hình phạt tử hình của 4 tội danh “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, đề nghị cần bổ sung thêm khung hình phạt là tử hình đối với những trường hợp kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa và thực phẩm chức năng. Đề xuất này được đại biểu đưa ra sau hàng loạt vụ việc về hàng giả, sữa giả được phát hiện thời gian qua.
B.THANH-Đ.THI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin