"Phủ xanh" thông tin tích cực trên mạng xã hội

09:01, 04/01/2024

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Từ đó, kịp thời xử lý các vi phạm, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa, "phủ xanh" thông tin tích cực trên mạng xã hội.

 

Công tác tuyên truyền được lực lượng công an quan tâm thực hiện, từ đó kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc bị phát tán trên mạng xã hội.  Ảnh minh họa
Công tác tuyên truyền được lực lượng công an quan tâm thực hiện, từ đó kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc bị phát tán trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Từ đó, kịp thời xử lý các vi phạm, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội.

“Phủ xanh” thông tin tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Công an tỉnh Vĩnh Long thành lập BCĐ để triển khai nội dung các chương trình, kế hoạch sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương.

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết này, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, cán bộ, chiến sĩ công an đã nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lực lượng công an tích cực tham gia đấu tranh, phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet và mạng xã hội.

Bên cạnh, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, khi phát hiện sai phạm thì kịp thời gọi hỏi, giáo dục, răn đe, xử lý theo quy định pháp luật nhiều trường hợp liên quan đến việc đưa thông tin giả, sai sự thật.

Công an các đơn vị, địa phương thành lập các trang Facebook, kênh YouTube, Zalo phục vụ tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin xấu độc, thông tin giả, sai sự thật, định hướng tốt dư luận xã hội.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp các trường ĐH, CĐ trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện Nghị quyết số 35. Từ đó, kịp thời nắm bắt được tình hình dư luận, tư tưởng trong giáo viên, sinh viên, nhất là việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin xấu, độc và quy định của pháp luật về xử lý tin giả, tin sai sự thật, các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền thông qua nhóm Zalo với hàng ngàn lượt cán bộ, viên chức, sinh viên theo dõi. Trường CĐ Nghề Vĩnh Long tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ mỗi tháng.

Trường ĐH Cửu Long triển khai chuyên đề nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng.

Thường xuyên sử dụng mạng xã hội trao đổi thông tin phục vụ học tập, kết nối bạn bè, sinh viên Tạ Minh Thuận (Trường CĐ Nghề Vĩnh Long) cho biết, có nhiều thông tin khi đọc qua làm em rất hoang mang, lo lắng nhưng khi kiểm chứng lại qua sách vở, báo chí thì em mới biết đó không phải sự thật.

Do vậy, khi tiếp thu các chuyên đề do nhà trường tổ chức giúp em nhận biết đâu là thông tin đúng, sai trên mạng xã hội, cũng như ý thức rõ trách nhiệm của bản thân khi đăng tải, chia sẻ thông tin để không vi phạm.

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Tình trạng phát tán tin giả, sai sự thật, thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội ngày càng phức tạp và liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khi đó, người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng khi tiếp nhận có thể vô tình tiếp tay cho các thông tin này lan truyền nhiều hơn, làm nhiễu loạn môi trường mạng, gây mất an ninh trật tự.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, mặt trận tư tưởng dù không tiếng súng, kẻ thù thì vô hình nhưng đầy những cam go, phức tạp, hậu quả thật khó lường. Chính vì vậy, việc “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong Công an nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, cùng với việc kiện toàn BCĐ, Công an tỉnh sẽ xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh có bộ phận chuyên biệt, nòng cốt chuyên sâu.

Đồng thời, huy động và phát triển hệ thống các trang, kênh thông tin, nhất là hệ thống các trang Facebook để lan tỏa, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đối với các sự kiện, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời, hiệu quả.

BCĐ 35 của Công an tỉnh cũng sẽ chủ động rà soát, theo dõi, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội có hoạt động tuyên truyền thông tin xấu, độc, đăng tải tin, bài tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp và lực lượng Công an nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự và các diễn biến phức tạp trên không gian mạng liên quan đến địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững vàng trên không gian mạng theo mục tiêu của Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối nền an ninh trật tự của Tổ quốc.

Hiện Công an tỉnh duy trì 1 cổng thông tin điện tử, 156 trang mạng xã hội, 2 kênh YouTube, 1 kênh Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật. 5 năm qua, các trang, kênh đã đăng tải, chia sẻ hơn 54.000 tin, bài, hình ảnh, video.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh