
Theo ông Võ Thanh Vân- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đang ngày càng đi vào chiều sâu, có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào đặc điểm tình hình địa phương.
![]() |
Mô hình “Dân vận khéo” xây dựng và sửa chữa cầu đường của Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược (Bình Tân) góp phần nâng chất hạ tầng nông thôn. |
Theo ông Võ Thanh Vân- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang ngày càng đi vào chiều sâu, có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào đặc điểm tình hình địa phương.
Thời gian qua, nhiều mô hình dân vận khéo được hình thành và phát huy hiệu quả, góp phần cùng chính quyền các cấp kịp thời giải quyết bức xúc nguyện vọng chính đáng của người dân. Nổi bật là các mô hình: vận động nông dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ của ông Đoàn Văn Tài (xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm); xây dựng và sửa chữa cầu đường của Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược (Bình Tân); đổi rác tái chế thành nhu yếu phẩm của Hội LHPN xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn); đảm bảo giờ giấc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp của UBND Phường 2 (TP Vĩnh Long)…
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện từ năm 2009, định kỳ 5 năm tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình 2 lần, đến nay đã tổ chức được 5 lần tuyên dương. Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang từ tỉnh đến ấp, khóm, khu và một số doanh nghiệp quan tâm, chú trọng thực hiện tốt phong trào, nhất là ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Nội dung đăng ký bám vào tiêu chí do Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, như: giảm nghèo, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.
Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN