
Công tác an toàn trước, trong và sau tiêm vắc xin COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, tập huấn toàn quốc về hướng dẫn tiếp nhận, sử dụng, bảo quản vắc xin cũng như xử lý tai biến sau tiêm do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 6/3/2021.
(VLO) Công tác an toàn trước, trong và sau tiêm vắc xin COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, tập huấn toàn quốc về hướng dẫn tiếp nhận, sử dụng, bảo quản vắc xin cũng như xử lý tai biến sau tiêm do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 6/3/2021.
Hội nghị kết nối đến tận các tuyến huyện với tổng số hơn 700 điểm cầu trên cả nước.
![]() |
Theo Bộ trưởngNguyễn Thanh Long , phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19 là có thể, vì không vắc xin nào đảm bảo 100 % an toàn nhưng không vì thế mà lung lay niềm tin với vắc xin. |
Chiến lược tiêm chủng lớn nhất nước
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay đây sẽ là chiến dịch tiêm vắc xin lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Từ nay đến cuối năm 2021 dự tính sẽ triển khai tiêm hơn 100 triệu liều vắc xin COVID-19 cho người dân. Do đó, ngành y tế huy động tổng lực toàn ngành tham gia vào chiến dịch này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, do số lượng vaccine lần này rất hạn chế và Bộ Y tế đang tích cức phối hợp và đề nghị COVAX chuyển sớm vắc xin về Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng tháng 3 lượng vắc xin về dồi dào, hơn khoảng 1,3 triệu liều, đến tháng 4-5 nguồn cung sẽ tăng lên.
“Ngày 8/3, chúng ta sẽ có mũi tiêm đầu tiên. Trong đợt này, chúng tôi không thể phân phối vắc xin cho tất cả 63 tỉnh, thành phố. Theo kế hoạch, Bộ Y tế ưu tiên tiêm vắc xin cho 13 tỉnh, thành có dịch. Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin trước”- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay.
Với số lượng vắc xin còn hạn chế, Bộ Y tế sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng là tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch. Những mũi tiêm đầu tiên được dành cho người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, giảm thiểu yếu tố nguy cơ lây nhiễm với đối tượng này.
Bộ Y tế tổ chức tiêm tại tất cả cơ sở có điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc nên khả năng lây nhiễm rất cao, sau đó là những người thamgia công tác phòng chống dịch tại cộng đồng như nhóm làm công tác truy vết, xét nghiệm, như đơn vị điều trị cho bệnh nhân COVID-19, những người làm công tác xét nghiệm, truy vết,…
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay, trong đợt đầu, nhân viên y tế tại 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trong đợt này sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Ông đề nghị các bệnh viện thành lập ban chỉ đạo về việc thực hiện tiêm chủng, lên danh sách cụ thể, phân công, phân nhiệm cho các thành viên.
“Tuyệt đối không đưa người nhà, người thân, người quen vào danh sách này, chỉ có các thầy thuốc, nhân viên y tế làm việc trực tiếp” – PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.
PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó trưởng Ban Điều hành Dự án tiêm chủng mở rộng, cho biết vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca sản xuất (loại chuẩn bị được tiêm tại nước ta) được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp nhận sử dụng cho trường hợp khẩn cấp.
Đến nay, vắc xin này được triển khai tại 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam. AstraZeneca chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và không có giới hạn độ tuổi.
An toàn tối đa tiêm vắc xin COVID-19
![]() |
Thông tin về vắc xin COVID-19 AstraZeneca . |
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, khác với các nước và khác với các quy trình tiêm chủng trước đây, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19, nhất là với người lớn để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn.
Trong lộ trình, trong năm 2021 Việt Nam cố gắng đảm bảo tiêm đầy đủ cho 11 nhóm đối tượng ưu tiên. Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh chờ đợi. Với những lô vắc xin sau, ngành y tế vẫn phải đánh giá vắc xin nhưng sẽ tiến hành nhanh hơn, có thể tổ chức tiêm sớm cho người dân. |
Ngoài ra, Việt Nam sẽ quản lý toàn bộ hệ thống tiêm chủng lần này qua hệ thống hồ sơ sức khỏe từng người dân.
Đây là vắc xin mới, lần đầu tiên sử dụng ở Việt Nam, nên theo Bộ trưởng Bộ Y tế, “phải bảo đảm an toàn tối đa”, mặc dù nguy cơ phản ứng phụ sau tiêm là có, bởi không thể khẳng định vắc xin này cũng như các vắc xin đã lưu hành là an toàn 100%.
Vì vậy, các điểm tiêm sẽ tổ chức khám sàng lọc bằng bảng hỏi trước tiêm và theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.
Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý: “Chắc chắn sẽ có tai biến xảy ra nhưng không vì lý do đó mà làm lung lay niềm tin với vắc xin. Trên toàn cầu có những người tham gia phong trào “anti vắc xin” nhưng thực tế lợi ích của vắc xin COVID-19 rất rõ ràng, bảo vệ chính cho bản thân của chúng ta, bảo vệ cho cộng đồng.
Vắc xin lần này dù bảo vệ không đạt 100% nhưng điều quan trọng là 100% người tiêm chủng nếu nhiễm bệnh thì sẽ bị nhẹ hơn và không tử vong”.
Cũng vì những lý do này, Bộ Y tế yêu cầu việc triển khai tiêm chủng phải rất thận trọng. Những phản ứng bất lợi sau tiêm có thể xảy ra. Bên cạnh đó, do vắc xin COVID-19 được nhập khẩn cấp về nước, cách thức triển khai của chúng ra phải thận trọng.
Lý do là dù vắc xin được nhập về từ 24/2, Việt Nam phải chờ chứng nhận từ Hàn Quốc và trải qua nhiều quá trình chứng minh hiệu quả lâm sàng mới có thể triển khai tiêm.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh song song tiêm chủng, chúng ta phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, vắc xin phải kết hợp với 5K; công tác truyền thông để người dân có niềm tin với vắc xin. Có như vậy, cuộc chiến chống COVID-19 mới thành công được.
Theo PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca có thể xảy ra các phản ứng. 10% người tiêm xảy ra các phản ứng thông thường như các vắc-xin khác như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tiên, bồn chồn, sốt nhẹ, có người ớn lạnh. Từ 1-10% tại vị trí tiêm sưng, đỏ. Phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, phản ứng quá mẩn, muộn, có thể xảy ra sau tiêm nhưng hiện nay Tổ chức Y tế thế giới chưa có đủ dữ liệu. Hiện chưa có bằng chứng liên quan giữa các trường hợp phản ứng nghiêm trọng có liên quan đến vắc xin COVID-19. Để phòng bệnh, vắc xin COVID-19 AstraZeneca cần tiêm 2 liều, mỗi liều cách nhau 12 tuần, có thể tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, nên tiêm cùng 1 loại vắc xin COVID-19 để phòng bệnh... “Đây là vắc xin dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Người tiêm phải ký vào giấy đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19. Đây là điểm khác biệt so với việc tiêm các vắc xin phòng bệnh khác.”- PGS.TS Dương Thị Hồng nhấn mạnh. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin