Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn xã Mỹ Phước

02:10, 06/10/2016

Ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh  Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Mỹ Phước (Mang Thít).

Ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh  Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Mỹ Phước (Mang Thít).

Đoàn đi thực tế tại gia đình chị Nguyễn Thị Loan (thứ 2, bên trái) được đào tạo và làm nghề đan đát ở ấp Cái Cạn 1.
Đoàn đi thực tế tại gia đình chị Nguyễn Thị Loan (thứ 2, bên trái) được đào tạo và làm nghề đan đát ở ấp Cái Cạn 1.

Theo báo cáo của địa phương, xã có gần 4.500 người trong độ lao động, trong đó có hơn 4.100 lao động có việc làm ổn định, chiếm 91,4%.

Đầu năm đến nay, đã mở 1 lớp dạy nghề đan lát cho 16 lao động, trong đó có 9 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Có 16 lao động qua đào tạo nghề được giới thiệu vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Có 20 lao động tự học nghề đan ghế và làm đúng với ngành nghề.

Tuy nhiên, một số ấp chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, người lao động chưa ý thức được sự cần thiết phải qua đào tạo, có chứng chỉ nghề.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Mỹ Phước.
Đoàn giám sát làm việc tại xã Mỹ Phước.

Chất lượng đào tạo nghề con hạn chế, đa số các lớp dạy nghề còn ngắn hạn, trang bị kiến thức chưa nhiều. Địa phương kiến nghị cần mở lớp kỹ thuật về cơ khí, xây dựng dân dụng, diện dân dụng, sửa xe; thường xuyên mở các lớp truyền thông về xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ lưu ý, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của công tác đào tạo nghề; quan tâm dạy nghề xuất khẩu lao động và làm các khu công nghiệp.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh