Công tác tuyên truyền cho người dân thông hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của bầu cử
Cử tri huyện Bình Tân quan tâm theo dõi danh sách niêm yết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. |
Công tác tuyên truyền cho người dân thông hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của bầu cử. Ở huyện Bình Tân, việc tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên là cách làm không mới nhưng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyền truyền ra dân.
Một cách làm hay
Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra tất bật ở tất cả các
địa phương.
Chúng tôi đến Tổ nhân dân tự quản số 9 ấp Thành Khương (xã Thành Đông-Bình Tân) khi nơi đây vừa tổ chức xong mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên. Ông Bùi Văn E- Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 9 cho biết, buổi mạn đàm có mặt hầu hết của đại diện các hộ trong tổ.
Tại cuộc họp, cán bộ MTTQ xã đọc hết từng tiểu sử ứng cử viên, rồi giới thiệu cách thức bầu như thế nào là đúng và đủ, đại biểu cấp nào bầu phiếu màu gì…
Ông E rất hồ hởi dẫn chúng tôi đến tận các hộ dân để tìm hiểu thêm thông tin. “Mấy hộ ở gần lộ thì khỏi nói rồi, tôi dẫn chú vào các hộ nằm sâu trong ấp nhưng mà nói chung ở đây người dân thông hết rồi”. Thật vậy, đến gặp một số hộ dân nằm sâu trong ấp, chúng tôi được nghe họ kể ràch mạch về cách thức bầu cử tới đây.
Đến nhà ông Nguyễn Văn Tám (ấp Thành Khương), ông hồ hởi kể nói về cách thức bầu. Ông cho biết: “Mấy chú trên xã hướng dẫn hết rồi, Quốc hội thì gạch 2 người phiếu màu hồng, HĐND tỉnh thì gạch 3 người phiếu màu vàng… Sáng sớm hôm đó tôi tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để về còn đi làm khoai nữa”.
Còn ông Nguyễn Hữu Bảo cùng địa phương cũng đồng tình với cách làm này của chính quyền địa phương. Ông cho biết, “chính quyền hướng dẫn như vậy người dân chúng tôi hiểu và biết cách bầu như thế nào là đúng, chứ trước đây nhiều người còn lơ mơ lắm”.
Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch MTTQ xã Thành Đông cho biết: “Toàn xã có 96 tổ nhân dân tự quản chia làm 10 điểm để tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên. Thường một điểm như thế có khoảng 10 tổ nhân dân tự quản theo hình thức mời đại diện các hộ gia đình. Kế hoạch của chúng tôi là tổ chức giáp tay tất cả các hộ để người dân có thể hiểu để đi bầu cho đúng”.
Phát huy hiệu quả tuyên truyền
Đây là lần thứ hai liên tiếp Ủy ban Bầu cử huyện Bình Tân tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đến giáp tay các
hộ dân.
Ông Lưu Quang Sang- Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Bình Tân cho biết, trong những đợt tiếp xúc cử tri, do có quy định số lượng nên cử tri không thể đi dự để nghe tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Cụ thể, đối với các ứng cử viên là đại biểu Quốc hội thì 2- 3 xã một điểm với khoảng 200 cử tri, HĐND tỉnh thì mỗi xã một điểm có khoảng 100 cử tri.
“Riêng ở Bình Tân chúng tôi làm hơi kỹ là ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc 1 xã 2 điểm”- ông nói.
Việc tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên giúp cho cử tri và người dân huyện Bình Tân hiểu và nắm rất rõ về thể thức bầu cử. |
Theo kế hoạch của huyện thông qua hình thức mạn đàm để tổ chức tuyên truyền giáp tay đến tất cả các hộ dân trong huyện. Huyện yêu cầu các xã khi tổ chức mạn đàm phải mời đại diện tất cả hộ gia đình tham gia, không bỏ sót bất cứ hộ nào.
Hình thức làm là cán bộ dân vận, mặt trận của xã xuống giúp tổ tự quản tổ chức mạn đàm. Theo đó, mỗi tổ có một bộ tài liệu tiểu sử ứng cử viên của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Trong mạn đàm thì nói rõ luôn cách tuyên truyền, cụ thể đọc tiểu sử từng ứng cử viên, nói rõ ngày giờ bỏ phiếu để người dân biết và thời gian bỏ phiếu.
Xã sẽ hướng dẫn cử tri cách chọn phiếu để không bị nhầm lẫn như Quốc hội phiếu màu hồng, HĐND tỉnh màu vàng, HĐND huyện màu xanh nhạt, HĐND xã màu trắng. Song song đó, xã cũng hướng dẫn cho cử tri cách chọn đại biểu.
Ví dụ như đơn vị bầu cử số 2 của Quốc hội tại huyện Bình Tân có 5 người ứng cử và sẽ bầu chọn 3, hay đơn vị bầu cử số 13 của HĐND tỉnh có 8 người ứng cử sẽ chọn lấy 5 đại biểu…
“Khi mình hướng dẫn chặt chẽ như thế, người dân sẽ hiểu và ý thức hơn rất nhiều khi đi bầu. Kết quả đợt bầu cử của nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất sớm và hoàn thành nhanh, trong đó tỷ lệ phiếu bầu đúng, bầu đủ rất cao"- ông Lưu Quang Sang cho biết.
Công tác tuyên truyền cho người dân thông hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của ngày bầu cử. Ở huyện Bình Tân, việc tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên là cách làm không mới nhưng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền ra dân.
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin