Việc hiệp thương cần đảm bảo cơ cấu theo quy định

08:03, 17/03/2016

Tính đến thời điểm này, ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận các hồ sơ của người ứng cử và chuẩn bị cho lần hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ. Qua đợt giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh cho thấy, các địa phương đã cơ bản chuẩn bị theo đúng kế hoạch đề ra.

>> Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Tính đến thời điểm này, ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận các hồ sơ của người ứng cử và chuẩn bị cho lần hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ. Qua đợt giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh cho thấy, các địa phương đã cơ bản chuẩn bị theo đúng kế hoạch đề ra.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trà Ôn. Ảnh: MAI TÙNG
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trà Ôn. Ảnh: MAI TÙNG

Hiệp thương phải đảm bảo cơ cấu

Tại xã Tân Lược (Bình Tân), theo quy định, xã thành lập 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 28 đại biểu. Tính đến nay, xã đã tiếp nhận 53 hồ sơ người ứng cử và chuẩn bị tiếp cho hiệp thương lần 2.

Theo Bí thư Đảng ủy xã- Đinh Văn Lạc, cái khó hiện nay là do tỷ lệ người dân tộc trên địa bàn xã quá thấp nên không thể cơ cấu vào danh sách ứng cử. Đặc biệt, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử chưa đạt yêu cầu như quy định.

Theo ông, qua rà soát ở xã và ấp thì “hết nguồn”, xã cũng vận động người dân bên ngoài nhưng không ai ứng cử. Hiện chỉ có 14 nữ /53 ứng cử viên, đạt 26% (theo cơ cấu là 35%).

Khó khăn nữa là tuổi đời các đồng chí bí thư ấp, trưởng ấp, MTTQ ấp (có tái cử) hơi cao (có 9 vị quá độ tuổi). Ngoài ra, luật quy định phó chủ tịch HĐND phải là ủy viên thường vụ đảng ủy nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ có 5 người và đã bố trí hết nên việc cơ cấu chức danh này chỉ là đảng ủy viên.

Đối với các vấn đề còn lại, xã Tân Lược cơ bản chuẩn bị theo đúng quy định như việc thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử. Công tác tuyên truyền đã xây dựng xong, xã có các loa truyền thanh không dây đều phát thanh hàng ngày cho người dân được biết.

Trên địa bàn xã, xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Hiện không có việc khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, không có điểm nóng về tình hình an ninh trật tự.

Khó khăn về kinh phí bầu cử

Đối với Ủy ban Bầu cử huyện Bình Tân, tính đến nay đã thành lập 9 đơn vị bầu cử theo quy định. Theo Ủy ban Bầu cử huyện này, số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu nhiệm kỳ 2016- 2021 là 31 đại biểu.

Qua hiệp thương lần 1, có 62 hồ sơ tham gia ứng cử và đến nay huyện đã nhận tất cả các hồ sơ để chuẩn bị cho lần hiệp thương thứ 2. Về cơ cấu, thành phần đại biểu tham gia ứng cử trong nhiệm kỳ này được thực hiện đúng theo quy định. Cụ thể, tỷ lệ nữ đạt 35,48%, dưới 35 tuổi đạt 16,1%, ngoài Đảng đạt 19,35% và tái cử chiếm 67,7%.

Theo ông Lưu Quang Sang- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân: Huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn với những nội dung phù hợp để người dân biết.

Trong đợt bầu cử này, huyện tiếp tục sử dụng hình thức in tóm tắt tiểu sử ứng cử viên theo từng tổ bầu cử và tổ chức mạn đàm tại tổ tự quản. Đây là cách làm của nhiệm kỳ trước rất hiệu quả vì giúp cho người dân nắm và hiểu rõ từng ứng cử viên để bỏ phiếu chính xác.

Ông Lê Văn Phúc- Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết, cái khó nhất hiện nay của huyện Bình Tân là vấn đề kinh phí. Theo ông, tỉnh hướng dẫn ứng trước 70% nhưng số lượng cụ thể bao nhiêu thì chưa biết, các xã hỏi thì huyện cũng còn lúng túng.

Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh giám sát tại huyện Bình Tân. Ảnh: THANH TÂM
Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh giám sát tại huyện Bình Tân. Ảnh: THANH TÂM

"Thông tư 06 của Bộ Tài chính chỉ quy định mức chi của Trung ương, còn theo hướng dẫn của Sở Tài chính thì được ứng 70% theo mức chi của Trung ương, còn của tỉnh, huyện, xã tùy theo ngân sách của tỉnh mà dự trù kinh phí.

Tuy nhiên, với việc được ứng trước 70%, huyện cũng chưa biết dựa vào đâu mà dự trù. Hiện tại huyện chỉ đạo các đơn vị những vấn đề nào cần thiết lắm thì mới chi, còn các vấn đề bồi dưỡng hay công việc khác không cần thiết thì ngưng lại chờ hướng dẫn của trên"- Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết.

Trước những khó khăn về kinh phí phục vụ công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện Bình Tân kiến nghị tỉnh cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động hơn trong công tác điều phối và ứng kinh phí để phục vụ tốt hơn cho công tác bầu cử.

Đánh giá qua đợt giám sát, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho rằng các địa phương chuẩn bị tích cực, thực hiện đúng các bước quy trình hướng dẫn và phát hiện được những sai sót để uốn nắn kịp thời. Việc phối hợp giữa HĐND và MTTQ chặt chẽ qua đó đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.

Định hướng một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh- Trương Văn Sáu lưu ý, công tác tuyên truyền rất quan trọng để dân biết và tham gia hưởng ứng thể hiện trách nhiệm của công dân sẽ tham gia như thế nào. Tuy nhiên, phải có kế hoạch cụ thể, ở từng giai đoạn phải tuyên truyền như thế nào.

Tới đây, việc tổ chức hiệp thương lần 2 và lần 3 phải tính toán làm sao đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần như quy định, nhất là tỷ lệ nữ. Khi chốt danh sách chính thức, phải tính toán liên doanh ứng cử như thế nào cho phù hợp, khoa học vừa đảm bảo dân chủ, đạt yêu cầu cơ cấu và công bằng với tất cả những người ứng cử.

THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh