Ngày 26/10, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ hai và thảo luận tại hội trường về dự án Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi).
Ngày 26/10, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ hai và thảo luận tại hội trường về dự án Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi).
Đại biểu tham gia đóng góp tại hội trường. |
Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với dự án luật. Đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, đại biểu đồng tình việc mở rộng phạm vi xét xử của tòa án đối với những vụ án chưa có quy định pháp luật thì xử theo nguyên tắc tương tự, tập quán, lẽ công bằng.
Thế nhưng, các quy định tập quán, lẽ công bằng cũng cần quy định cụ thể hơn, vì nhận thức của mỗi người ở mỗi vùng khác nhau dễ dẫn đến việc tùy tiện. Đại biểu đề nghị không nên giao đại trà cho tất cả các tòa án mà chỉ giao cho hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét và phán quyết.
Về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự chỉ cần quy định Viện kiểm sát có quyền tham gia phát biểu về hình thức của vụ án tại phiên tòa.
Về thủ tục xét xử rút gọn, đề nghị quy định không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật.
Về đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự, phải có quy định cụ thể về quy trình tranh tụng và tòa án phải cấp các chứng cứ mà đương sự nộp để các bên tham khảo trong quá trình tranh tụng để đảm bảo tính công bằng.
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin