Là địa bàn nông thôn với đông bà con dân tộc Khmer sinh sống, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều năm liền, công tác quân sự- quốc phòng ở xã Trung Thành (Vũng Liêm) luôn hoàn thành xuất sắc. 4 năm liền (2011- 2014), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã giành danh hiệu quyết thắng.
Vận động sâu sát đến từng gia đình, đối tượng nên công tác tuyển quân của xã Trung Thành nhận được sự đồng tình cao của người dân.
Là địa bàn nông thôn với đông bà con dân tộc Khmer sinh sống, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều năm liền, công tác quân sự- quốc phòng ở xã Trung Thành (Vũng Liêm) luôn hoàn thành xuất sắc. 4 năm liền (2011- 2014), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã giành danh hiệu quyết thắng.
Vững về chính trị
Xác định nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới luôn là nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS xã Trung Thành thường xuyên tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhằm củng cố và nâng cao nhận thức chính trị.
Theo ông Ngô Thanh Hùng- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, hàng năm quân số và kết quả tham gia học tập đều đạt 100%. Xác định việc tham gia hội thi, hội thao cũng là cơ hội nâng cao trình độ chính trị và năng lực chiến đấu nên đơn vị thường xuyên tổ chức học tập và rèn luyện, tỷ lệ khá giỏi luôn chiếm trên 75%.
“Công tác tuyên truyền, cổ động, thông tin thời sự, phổ biến gương người tốt, việc tốt giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng, từ đó kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.
Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt đảm bảo “tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu”; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tự phê bình và phê bình cũng là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thành công các nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương”- ông Ngô Thanh Hùng cho biết thêm.
Để đưa nhiệm vụ quân sự đi vào chiều sâu, đơn vị đã cùng các ban ngành, đoàn thể xác định nội dung, xây dựng kế hoạch huấn luyện dã ngoại, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, giáo dục quốc phòng- an ninh; phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Theo Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Thành Trần Công Khanh, nhờ làm tốt công tác cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng trước mọi diễn biến, tác động.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị là thước đo năng lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.
Trong những năm qua, Ban CHQS xã luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác quân sự- quốc phòng địa phương, trong đó tập trung cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ xã vững chắc, từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh.
Do đó, trong công tác huấn luyện luôn thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đáp ứng yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối”. Nổi bật là mô hình huấn luyện dân quân theo cụm xã chiến đấu, phù hợp với thực tiễn, địa hình, cách đánh truyền thống, quyết tâm tác chiến phòng thủ của xã.
Ông Ngô Thanh Hùng cho biết, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên. Nội dung, thời gian huấn luyện, quân số tham gia đạt và kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có nội dung đạt trên 75% khá giỏi.
Ông Ngô Thanh Hùng cho biết thêm: Ban CHQS xã còn làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND triển khai kế hoạch điều chỉnh xây dựng dân quân tự vệ và dự bị động viên; tiến hành triển khai, tập huấn đạt yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, biên chế lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,48% dân số xã, độ tin cậy và hoạt động ngày càng có hiệu quả.
Ngoài ra, công tác tuyển quân hàng năm của xã Trung Thành đều đạt tỷ lệ và chất lượng cao, 100% thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Riêng năm 2014, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ tăng trên 26%, tỷ lệ thanh niên có trình độ cấp 3 tăng 10,45%.
Kết quả đó là nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nguồn tuyển quân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các phương pháp tổ chức có hiệu quả như: lễ thanh niên đăng ký tòng quân, hội trại tòng quân, thăm hỏi động viên gia đình và quân nhân tại ngũ, đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành phục vụ tại ngũ trở về địa phương…
“Suốt quá trình tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên xuống tận gia đình thanh niên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những gì còn vướng mắc hay e ngại từ phía người dân đều được giải thích rõ, làm rõ cũng như trách nhiệm và quyền lợi nên bà con đều phấn khởi và động viên con em lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc”- ông Ngô Thanh Hùng nói về quá trình tuyển quân của địa phương.
Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trung Thành Ngô Thanh Hùng, công tác chuẩn bị và các khâu tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức tương đối hoàn chỉnh, hơn 50% thanh niên trong độ tuổi tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hiện địa phương đang tổ chức bình nghị vòng 1, sau đó sẽ tiếp tục khâu khám sức khỏe cấp huyện và bình nghị vòng 2.
|
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin