Mừng Quân đội ta tròn 70 tuổi

07:12, 23/12/2014

Suốt chặng đường 70 năm trưởng thành lớn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là đội quân bách chiến bách thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Suốt chặng đường 70 năm trưởng thành lớn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là đội quân bách chiến bách thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Lúc mới thành lập chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ (22/12/1944) sau đó 1 năm quân đội ta trở thành lực lượng nòng cốt đáng tin cậy cho cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công.
 
Rồi đương đầu với cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm để đánh bại thực dân Pháp mạnh hơn ta gấp bội. Pháp thua, Mỹ là tên đế quốc mạnh nhất trong phe đế quốc vào xâm lược đất nước ta. Quân đội nhân dân Việt Nam lại phải đương đầu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược hơn 20 năm và kết thúc thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975).

Trong 2 cuộc kháng chiến đầy máu lửa, Quân đội ta luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước tạo ra sức mạnh thần kỳ đưa cuộc kháng chiến đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Vừa giành được độc lập thống nhất thì kẻ thù xâm lược từ phía Tây Nam của Tổ quốc do bọn Pol Pot, Ieng Sari phát động chống lại đất nước ta và Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại bọn xâm lược ấy.

Được sự yêu cầu của chính quyền cách mạng Campuchia, Quân đội ta phải làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn diệt bọn Pol Pot, Ieng Sari giành lại chính quyền về tay nhân dân Campuchia.

Rồi đầu năm 1979, bọn xâm lược Trung Quốc tung quân xâm lược vào biên giới phía Bắc nước ta, Quân đội ta đã cho chúng một bài học thích đáng để giữ gìn bờ cõi đất nước ta trọn vẹn như hôm nay. Sau gần 40 năm đất nước thống nhất, Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của mình, bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để làm tròn sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới, Quân đội nhân dân Việt Nam đặt cho mình nhiệm vụ hết sức nặng nề. Xác định cho được là đội quân của dân, do dân, vì dân; Quân đội ta phải luôn luôn là quân đội cách mạng, là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng vũ trang sắc bén, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn mới của kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò mới của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay được thể hiện trên 3 mặt:

1. Cùng toàn Đảng, toàn dân đi đầu trong cuộc đấu tranh phi vũ trang chống “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ; là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trong cuộc đấu tranh vũ trang, bạo loạn có vũ trang, chiến tranh xâm lược ở các quy mô và trình độ khác nhau.

2. Góp phần giữ vững định hướng chiến lược xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường chính trị thuận lợi để phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ ngoại giao, làm tròn chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

3. Tích cực xây dựng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quân đội không những chỉ là lực lượng bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Để làm tròn những nhiệm vụ nêu trên trong tình hình mới hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng- Đảng phải nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Có như thế Quân đội ta mới phát huy đầy đủ bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ- đội quân bách chiến bách thắng- nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Nguyễn Thanh Liêm

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh