Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu là cấp ủy trong nhà tù chế độ cũ
07:12, 10/12/2014
Ngày 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy giai đoạn 1954-1975, nhân dịp các đại biểu về Thủ đô dự gặp mặt do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Ngày 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy giai đoạn 1954-1975, nhân dịp các đại biểu về Thủ đô dự gặp mặt do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Trong không khí xúc động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã cùng ôn lại một giai đoạn hào hùng đấu tranh sinh tử, vượt qua gian nguy, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ khí tiết, thành lập cấp ủy chỉ đạo phong trào đấu tranh từ trong các trại giam, nhà tù của Mỹ, ngụy, bảo vệ đồng chí, đồng đội, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Ngày nay, trở về với đời thường, các cựu tù cách mạng năm xưa hầu hết tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn nguyện một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, sẵn sàng góp sức trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều người trở thành điển hình tiên tiến, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, các đại biểu cũng chia sẻ, bày tỏ trăn trở với những tồn tại và mặt trái xuất hiện ngày càng nhiều, tác động đến tâm tư tình cảm của người dân.
Các đại biểu nhấn mạnh trong mọi hoàn cảnh, lòng tin vào Đảng và sự tín nhiệm của quần chúng chính là sức mạnh làm nên thành công của cách mạng.
Xúc động gặp nhiều đồng chí, đồng đội, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt đánh giá cao hoạt động của các cấp ủy trong các nhà tù trại giam của chế độ cũ. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổng kết có hệ thống hoạt động của tổ chức Đảng trong các nhà tù góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Cho rằng cuộc gặp mặt sau 40 năm là hết sức có ý nghĩa, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu góp sức cùng cán bộ Học viện hoàn thiện bộ sử, giáo dục truyền thống cách mạng và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Chủ tịch nước tin rằng mỗi đại biểu trở về với cuộc sống đời thường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân./.
Trước khi mùa mưa bắt đầu, cũng là lúc các loài chim bước vào mùa sinh sản, trong đó có chim trảu đuôi xanh với tên khoa học là Blue-tailed Bee-eater. Đây là loài chim rất đẹp và chỉ sống ở vùng đất giồng cát ven biển.
Trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử, đồng bào dân tộc Khmer vừa đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên tổ chức “Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2026.
Giữa lòng Hà Nội, có một khoảng không gian mà mỗi khi bước chân vào, lòng người bỗng trở nên tĩnh lặng và thành kính lạ thường. Đó chính là Quảng trường Ba Đình rực nắng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- nơi từng lưu giữ những nhịp thở, những trăn trở của một nhân cách vĩ đại.
Lễ tắm Phật trong Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (đón chào năm mới) của đồng bào Khmer thường diễn ra tại chùa trong ngày thứ 3 (ngày cuối cùng của Tết). Đây là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng, đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Nghi lễ thể hiện đức tin, sự thành kính đức Phật, cầu mong bình an, may mắn và tiễn đưa năm cũ nóng bức để đón mùa mưa năm mới tươi mát.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin