Cán bộ “3 không”

07:12, 25/12/2014

Học theo Bác Hồ từ lối sống giản dị, ông Bùi Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 9 (TP Vĩnh Long) được đồng nghiệp “ưu ái” tặng cho biệt danh là “cán bộ 3 không” vì… không đồng hồ, không xe máy và không điện thoại di động.

Học theo Bác Hồ từ lối sống giản dị, ông Bùi Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 9 (TP Vĩnh Long) được đồng nghiệp “ưu ái” tặng cho biệt danh là “cán bộ 3 không” vì… không đồng hồ, không xe máy và không điện thoại di động.


Chiếc xe đạp là người bạn đồng hành và gắn bó với ông Nhẫn trong nhiều năm qua. Đây là việc làm cụ thể mà ông đã học theo Bác.

Xe đạp và 4 lợi ích

Là sĩ quan cấp úy về nghỉ hưu từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, ông Nhẫn nhận mức lương hàng tháng chưa đầy 300.000đ, còn vợ ông là quân nhân phục viên. Để chăm lo cho gia đình có 4 thành viên, vợ chồng ông phải tiết kiệm chi tiêu cao độ.

Lúc đó, chiếc xe đạp là phương tiện chủ lực gắn bó với ông trong cuộc mưu sinh đầy gian khó. Thời gian thấm thoát trôi, bằng chính sự nỗ lực và phát huy bản chất truyền thống của người lính Cụ Hồ, ông đã đưa gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo và có cơ ngơi vững chắc. Tất nhiên, ông có đủ điều kiện để sắm sửa các tiện nghi, phương tiện vật chất phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

Cũng chính vào thời điểm đó, ông được tiếp thu các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, “đã nhắc nhở tôi đừng quên những ngày tháng cơ cực, thiếu thốn và bài học về lối sống giản dị, tiết kiệm trong sinh hoạt của Bác lại tiếp tục đồng hành với tôi cho đến ngày hôm nay”- ông Nhẫn kể.

Trong suốt thời gian công tác tại địa phương, ông vẫn giữ cho mình lối sống “3 không”. Ông tâm sự: mỗi khi nhớ đến Bác, những câu chuyện về Bác và những lời Bác dặn, ông cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm tốt lời Bác dạy.

Với những việc làm giản đơn nhưng chứa đựng nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội và cho cả quốc gia. Theo ông Nhẫn, việc đi lại bằng xe đạp có 4 cái lợi: tiết kiệm tiền bạc, có lợi sức khỏe, bảo vệ môi trường và giảm thiểu được tai nạn giao thông.

Ông cho rằng, nếu Thủ tướng Chính phủ phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cả lực lượng vũ trang mỗi tháng có một ngày đi xe đạp đến công sở thì sẽ tiết kiệm một khoản không nhỏ. Nếu tính bình quân, mỗi chiếc xe máy tiết kiệm khoảng 1 lít xăng thì “ngày không xe máy” sẽ tiết kiệm được hàng triệu lít xăng và trong một năm sẽ là con số đáng kể.

Từ đó, không chỉ mỗi người vừa tiết kiệm được cho hầu bao gia đình, vừa vận động tốt cho sức khỏe, mà còn giảm được lượng khí thải ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính và kéo giảm được tình trạng tai nạn giao thông đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Những cái “không” và điều trăn trở

Vẫn giữ nếp sống giản dị từ thời gian khó nên khi có điều kiện ông Nhẫn vẫn không sắm điện thoại di động, đồng hồ đeo tay hay xe gắn máy. Hỏi ông, những lúc đi cơ sở xa có khi nào trễ giờ, ông nói: Tuy có lúc, việc di chuyển xa vào thời điểm giữa trưa, nắng gắt không dễ chịu chút nào, cũng mồ hôi đầm đìa nhưng ông vẫn gương mẫu đến đúng hẹn và không bao giờ để bỏ lỡ công việc.

Theo ông Nhẫn, gương mẫu chính là để giữ vững bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”. Bởi, khi đã trở về cuộc sống đời thường, với cách sinh hoạt tự do cùng những khó khăn, thiếu thốn và cả sự nhọc nhằn mưu sinh rất dễ lấy đi những phẩm chất tốt đẹp, làm vơi dần những cốt cách, tinh túy của người quân nhân cách mạng, mà ranh giới giữa đời thường và tầm thường rất mong manh. Chính vì vậy, cần phải tự rèn luyện và nỗ lực nhiều hơn để xứng danh là bộ đội Cụ Hồ.

Hiện, điều ông trăn trở là đã có nhiều phong trào “xanh” được phát động nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhưng vẫn còn đó nhiều cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, đôi lúc chỉ di chuyển vài chục mét vẫn đi xe máy và vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi...

Ông Nhẫn cho rằng, có những điều rất gần gũi, giản dị mà chúng ta cần học ở Bác và để có câu trả lời thuyết phục nhất với Bác, với Đảng, với nhân dân là bằng chính những hành động và việc làm cụ thể của mình. Riêng bản thân ông, sẽ vận động 5 hội viên cựu chiến binh là cán bộ, công chức ở phường, mỗi tuần sẽ có 1 ngày đi làm bằng xe đạp để việc làm theo lời Bác không chỉ là khẩu hiệu suông.

Ông Nhẫn vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009- 2014

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh