Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cái tâm trong sáng

06:11, 13/11/2014

Từ lâu, Đảng và Bác Hồ rất quan tâm đến lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Và Bác là người tiêu biểu trong lĩnh vực ấy. Học và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang nóng bỏng hôm nay.

Từ lâu, Đảng và Bác Hồ rất quan tâm đến lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Và Bác là người tiêu biểu trong lĩnh vực ấy. Học và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang nóng bỏng hôm nay.

Khỏi cần mổ xẻ phân tích ý nghĩa của thực hành tiết kiệm chống lãng phí dài dòng tốn giấy mực vì chắc không còn mấy ai không hiểu được điều đó. Cái đáng nói là không ít người hiểu và nói lưu loát 2 lĩnh vực trên, nhưng họ nói một đường làm một nẻo.

Nếu kể từng vụ việc thì khó mà liệt kê hết được, chỉ nêu một số vấn đề nóng bỏng động lòng người. Báo Tuổi Trẻ ngày 14/5 có bài “Tiền tỷ phơi mưa phơi nắng”, dự án điện mặt trời còn một đống thiết bị giá trị hàng tỷ đồng nằm ngoài trời 3 năm không ai ngó ngàng tới. Đến ngày 16/5 Báo Tuổi Trẻ cũng có bài “Tiền tỷ phơi mưa phơi nắng”- làm xong bỏ đó.
 
Chỉ do sơ suất của các nhà quản lý dẫn đến người dân mua nhiều nón bảo hiểm đi xe gắn máy, gặp nón kém chất lượng phải đổi đi đổi lại tốn kém tiền của không nhỏ. Cả nước có biết bao dự án treo gây tổn hại cho dân cho nước rất lớn.

Ngày 10/5, Báo Sài Gòn giải phóng có bài “Quá lãng phí”, nêu lên tình trạng xuống cấp, hoạt động không hiệu quả của các trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng tại tỉnh Đồng Nai, có cái đầu tư vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để xây dựng và hỗ trợ 65 triệu đồng/năm để hoạt động, nhưng các trung tâm này hoạt động cầm chừng khiến dư luận bức xúc...

Nếu nói các lĩnh vực mua sắm, tiếp khách, quà cáp cấp trên hoặc hội họp chưa cần thiết thì còn biết bao kẽ hở trong lãng phí.

Dù cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về chống lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai từ nhiều năm qua nhưng không ít nơi chuyển biến quá chậm. Có nhiều vấn đề lãng phí sờ sờ ra đó mà không có ai dám phản bác, vì đó là chủ trương... cấp trên, việc làm... cấp trên!

Vấn đề đặt ra, chúng ta nói thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo tấm gương đạo đức Bác Hồ là không thể nói chung chung mà phải đi vào từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: Theo thông lệ hiện nay hầu như sau các cuộc hội nghị Trung ương Đảng, ở các địa phương đều có cuộc họp với nội dung báo cáo nhanh tinh thần cuộc họp Trung ương Đảng.

Chúng ta nên xem lại hiệu quả việc làm đó, bởi nhiều người dự các cuộc họp báo cáo nhanh ấy nói rằng: nội dung báo cáo nhanh thực chất là tóm lược tinh thần cơ bản cuộc họp của Trung ương; trong khi đó trước cuộc họp báo cáo nhanh thì báo đài đã đưa tinh thần cơ bản cuộc họp của Trung ương rất đầy đủ.

Như vậy chúng ta có cần cái kiểu báo cáo nhanh như trước nay nữa không; phải xem thước đo chất lượng của báo cáo nhanh đó để “đối chất” với lãng phí thực hành tiết kiệm.

Gần đây, có chủ trương đưa mẫu in sẵn để các hộ dân đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; trong khi trước đó các ngành các cấp và nhiều cuộc họp dân để trưng cầu ý kiến đóng góp của họ. Làm như thế cũng khá nhuyễn rồi nay lại có mẫu in sẵn với khối lượng đồ sộ để làm gì? Chúng ta cũng phải xem lại đây có phải là việc làm mang tính hình thức hay không?

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của mọi người và phải được cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gương mẫu.

NGUYỄN THANH LIÊM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh