Nhờ “khéo” vận động công nhân lao động (CNLĐ) đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng”, Ban Chính sách pháp luật- Liên đoàn Lao động tỉnh đã góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Công đoàn các cấp cùng địa phương đến chúc mừng và trao quyết định bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh The.
Nhờ “khéo” vận động công nhân lao động (CNLĐ) đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng”, Ban Chính sách pháp luật- Liên đoàn Lao động tỉnh đã góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Hoạn nạn gặp chân tình
Trong cơn mưa chiều nặng hạt, bà Lê Thị Kim Hoa- Trưởng Ban Chính sách pháp luật cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ khó khăn các công đoàn viên (CĐV) bị bệnh hiểm nghèo.
Cầm tờ giấy giám định với nhiều chứng bệnh (hở van tim hai lá, viêm xước dạ dày mức độ nặng, thoái hóa đốt sống đĩa đệm thắt lưng, sỏi thận...), bà Bùi Thị T.H.- CĐV Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Du lịch Cửu Long không tránh khỏi chua xót.
Bà H. bắt đầu câu chuyện: Buồn lắm!... Mặc dù biết trong người không khỏe, nhưng do gia cảnh khó khăn, bà phải cố gắng gượng làm việc để lo cho con được ăn học để “không phải khổ như vợ chồng tui”.
Từ ngày bà ngã bệnh, thu nhập của gia đình chủ yếu nhờ vào việc chở hàng mướn của chồng bà, “chuyện lo cho cái ăn, cái mặc đã khó khăn thì nói chi tới điều trị bệnh”- bà H.tâm sự.
Biết được hoàn cảnh, CĐCS công ty đã đề xuất lãnh đạo tạo điều kiện cho bà H. điều trị bệnh; đồng thời, làm việc tại bộ phận giặt ủi với nhiệm vụ đơn giản là bỏ đồ vô máy giặt. Công việc này vừa phù hợp với sức khỏe, vừa giúp bà H. có thu nhập để điều trị bệnh.
Cách nay 5 tháng, bà Nguyễn Thị H.C.- CĐV CĐCS Sở Công thương tỉnh hay tin mình bị bệnh ung thư vú ác tính giai đoạn 2, tinh thần và sức khỏe của bà bị suy sụp hẳn. “Sau khi phẫu thuật và xạ trị, tui sụt mất 5kg vì buồn lo và bị hành ói, lạt miệng, không ăn uống gì được”- bà H.C. kể.
Dòng nước mắt cứ trực trào tuôn khi bà nói về hoàn gia đình. Hiện, chồng bà không có nghề nghiệp ổn định, phải chạy đôn, chạy đáo, “nhảy” hết việc này sang việc khác để lo thuốc men điều trị cho bà và chi phí cho đứa con gái lớn đang học đại học năm nhất. “Tui đi đã đành, chỉ thương các con phải sớm chịu cảnh mồ côi mẹ”- bà H.C. nói trong nghẹn ngào.
Chia sẻ trước những khó khăn đó, bà Lê Thị Kim Hoa cùng các thành viên trong đoàn đã động viên bà H., bà H.C. cố gắng vượt qua khó khăn với tinh thần phấn chấn để việc điều trị bệnh sớm mang lại hiệu quả.
Theo bà H., đây là 2 trong số hơn 60 trường hợp CĐV bị bệnh hiểm nghèo được trao tiền hỗ trợ (2- 5 triệu đồng/người, tùy hoàn cảnh và mức độ bệnh).
Số tiền này được trích từ quỹ “Tấm lòng vàng” mà Ban Chính sách pháp luật là đơn vị đóng vai trò chủ công trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, xây dựng và thực hiện mô hình Dân vận khéo “vận động CNLĐ đóng góp quỹ Tấm lòng vàng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh”.
Sức lan tỏa mô hình
Đến dự lễ gắn biển nhà “Mái ấm Công đoàn” tại gia đình anh Mã Thành The (ấp Thanh Hương, xã Mỹ An- Mang Thít), chúng tôi bắt gặp ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cấp công đoàn đã tạo điều kiện giúp anh có được căn nhà tường khang trang với nền được đôn cao ráo và lót gạch men bóng loáng.
Anh tâm sự: “Vậy là từ nay, tui không còn phải chịu cảnh mưa tạt, gió lùa hay phải xắn quần lội bì bõm mỗi khi mùa lũ về”.
Nhờ được “an cư” mà nhiều người lao động như anh The đã có thể an tâm công tác và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Còn đối với những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp từ quỹ “Tấm lòng vàng”, xét về mặt vật chất tuy không nhiều, nhưng xét về mặt tinh thần, đây là nguồn động viên, an ủi giúp họ tích cực điều trị, vượt qua khó khăn nhất thời của cuộc sống.
Về phía người tham gia đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng” thì cũng đã “góp một phần nhỏ giúp mọi người vượt qua cơn khốn khó”. Với ý nghĩa nhân văn, cao đẹp đó, không chỉ CNLĐ tích cực tham gia đóng góp mà còn có sự trợ lực từ phía các doanh nghiệp và những Mạnh thường quân ủng hộ cho quỹ.
Theo bà Lê Thị Kim Hoa, điều đáng ghi nhận nữa là, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đình đốn sản xuất, đời sống và thu nhập của CNLĐ bị sụt giảm, nhưng mô hình vận động quỹ “Tấm lòng vàng” vẫn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CNLĐ và các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ.
Nhờ vậy, trong 2 năm qua, đã vận động thu quỹ được hơn 5,1 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Với số tiền này, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 150 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm và hỗ trợ hơn 90 trường hợp CĐV, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Nhiệm kỳ 2013- 2018, chỉ tiêu vận động quỹ “Tấm lòng vàng” là 10 tỷ đồng. Hiện, toàn hệ thống công đoàn còn hơn 6.500 CĐV, CNLĐ có nhu cầu về nhà ở. Trong đó, có gần 1.950 trường hợp không có khả năng tự xây nhà, cần được hỗ trợ từ quỹ “Tấm lòng vàng”. Bên cạnh, những trường hợp cần được trợ cấp xã hội ngày một tăng cao.
|
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin