Niềm tin tươi sáng về mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược

07:10, 04/10/2014

Blue House (ngôi nhà xanh)-Phủ Tổng thống Hàn Quốc là điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong ngày làm việc thứ hai của chuyến thăm Hàn Quốc.

Blue House (ngôi nhà xanh)-Phủ Tổng thống Hàn Quốc là điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong ngày làm việc thứ hai của chuyến thăm Hàn Quốc.

Buổi sáng mùa thu Xơ-un, dọc con đường Cheongwadae-ro dài hàng ki-lô-mét hướng về Phủ Tổng thống được trang trí rực rỡ màu cờ Việt Nam và Hàn Quốc.
 
Trong khuôn viên Phủ Tổng thống lúc hơn 9 giờ (giờ địa phương), phía trước khán đài danh dự, các quan chức cấp cao Hàn Quốc, đội tiêu binh danh dự đã có mặt từ sớm để tập duyệt lại lần cuối Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Khoảng 10 giờ, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê chờ trước cửa Phủ Tổng thống trước khi xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện. Khi xe dừng bánh, bà Tổng thống lịch thiệp đến tận cửa xe ô tô nở nụ cười thân thiện chào và mời lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về khán đài danh dự.

Các cháu học sinh tiểu học của TP Xơ-un hai tay cầm hai lá cờ Việt Nam-Hàn Quốc vẫy chào Tổng Bí thư và hô vang: “Xin chào Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, “Xin chào Việt Nam ”...

Sự trọng thị và tình cảm của quan chức Hàn Quốc không chỉ thể hiện trong lễ đón chính thức, mà còn được minh chứng cụ thể tại các buổi hội đàm, hội kiến, gặp gỡ giữa quan chức hai nước.

Với không khí thực sự hữu nghị, chân thành, cởi mở, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châng Ưi Hoa; Chủ tịch Đảng cầm quyền Sa-nu-ri Kim Mư Xung; Thủ tướng Hàn Quốc Châng Hông Uân... mang đến niềm tin chắc chắn về những quyết định, quyết sách thiết thực, ý nghĩa nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại diện Hội những người yêu Việt Nam tại Busan. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại chiều dài 22 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1992), đến nay quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.
 
Quan hệ chính trị được tăng cường, sự tin cậy không ngừng được củng cố. Vào năm 2001, trong chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Kim Tê Chung (Kim Dae Jung) đã tuyên bố thiết lập “Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21”.

Tháng 10-2009, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Li Miêng Pắc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 11-2011), Lãnh đạo hai bên nhất trí tuyên bố lấy năm 2012 là Năm Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Gần đây, các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước được tiến hành thường xuyên hơn.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và dự Lễ nhậm chức của Tổng thống Pắc Cưn Hê (ngày 25-2-2013), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hi thăm Việt Nam (tháng 1-2013), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Hàn Quốc (tháng 7-2013), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc (tháng 1-2014)...

Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê sau khi lên cầm quyền đã chọn Việt Nam là nước thứ 3 (sau Mỹ, Trung Quốc) và là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên để tiến hành thăm cấp Nhà nước (tháng 9-2013).

Đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần thứ ba các đồng chí lãnh đạo trên cương vị Tổng Bí thư đến thăm Hàn Quốc và lần này là chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc.

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc của chuyến thăm, trong các ngày ở Xơ-un và Bu-xan, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động chính trị. Bên cạnh hàng chục cuộc gặp gỡ, ký kết văn bản hợp tác giữa hai nước trên nhiều phương diện, thì các cuộc tiếp xúc, tọa đàm cũng được triển khai đa dạng, thiết thực.

Trên đà phát triển tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai nước, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang theo kỳ vọng và niềm tin của nhân dân hai nước về việc tăng cường, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Trên các sạp báo của khách sạn Shiila (Xơ-un) và Lotte (Bu-xan), không khó để nhìn thấy những tờ báo Hàn Quốc đăng trang trọng chân dung Tổng Bí thư, hình ảnh bắt tay hữu nghị sau hội đàm của Tổng thống Pắc Cưn Hê và lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam . Các tờ báo dành dung lượng lớn để ca ngợi về mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Có lẽ bởi vậy mà khi thông tin về kết quả hội đàm với báo chí hai nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến truyền thông một thông điệp ý nghĩa: “Tôi hy vọng chuyến đi của tôi sẽ tạo động lực mới, đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế, đồng thời mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực”.
 
Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê cũng tin tưởng: Mối quan hệ Việt-Hàn sẽ ngày càng thắt chặt, mở ra tương lai phồn vinh hơn. Bà Tổng thống ví quan hệ Việt-Hàn như quan hệ của những người bạn chân thành để giúp nhau khi gặp khó khăn, đồng thời là đối tác để cùng nhau mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Có một câu chuyện đặc biệt, một biểu tượng sinh động về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hàn Quốc - đó là tại thành phố cảng Bu-xan xa xôi, có một tổ chức của những người Hàn Quốc mang tên “Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam”.
 
Họ không phân biệt nghề nghiệp, lứa tuổi, tầng lớp xã hội... tự nguyện tham gia vào tổ chức. 10 năm qua, họ miệt mài thực hiện những phần việc ý nghĩa nhằm giúp đỡ người Việt Nam ở Hàn Quốc, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt- Hàn.

Lần này, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư, Tiến sĩ Pắc Oang Giô (Park Kwang Joo), Chủ tịch Hội, xúc động: “Được gặp Tổng Bí thư và các bạn Việt Nam như thể chúng tôi được gặp lại người thân trong gia đình”. Tổng Bí thư nở nụ cười thân thiện, chân tình đáp lại: Như vậy, mẫu số chung của chúng ta là tình yêu Việt Nam , những người đang ngồi đây là những người yêu Việt Nam .

Tổng Bí thư vừa dứt lời, tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên ấm áp, hạnh phúc. Tất cả đều đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng về mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh