Mô hình bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng

01:07, 24/07/2014

Xuất phát từ thực tế nhiều thanh niên nông thôn sau khi xuất ngũ về địa phương chưa được bố trí công việc ổn định, một số khác đi làm ăn xa nên phong trào Đoàn ở địa phương còn nhiều hạn chế, một số xã của huyện Mang Thít đã mạnh dạn bố trí bí thư chi đoàn ấp kiêm nhiệm thêm chức danh ấp đội trưởng nhằm tạo được những hoạt động phong phú đan xen, từ đó có điều kiện bồi dưỡng

Xuất phát từ thực tế nhiều thanh niên nông thôn sau khi xuất ngũ về địa phương chưa được bố trí công việc ổn định, một số khác đi làm ăn xa nên phong trào Đoàn ở địa phương còn nhiều hạn chế, một số xã của huyện Mang Thít đã mạnh dạn bố trí bí thư chi đoàn ấp kiêm nhiệm thêm chức danh ấp đội trưởng nhằm tạo được những hoạt động phong phú đan xen, từ đó có điều kiện bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Để “giữ chân” được thanh niên rất cần việc bố trí công việc hợp lý và hướng bồi dưỡng ở độ tuổi đoàn viên.

“Giữ chân” thanh niên

Theo Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Thít Đặng Trung Hoành, trước đây, tại mỗi ấp- khóm thường bố trí một ấp đội trưởng làm nhiệm vụ nắm bắt tình hình chung.

Ngoài ra, cũng bầu ra một bí thư chi đoàn làm công tác tập hợp thanh niên. Tuy nhiên, với những xã vùng sâu thì việc tập hợp, vận động thanh niên còn gặp những khó khăn, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, phong trào Đoàn.

“Đa số thanh niên đi làm ăn xa, số còn lại đã “cứng” tuổi, hoặc có gia đình nên vì cuộc sống mưu sinh, họ rất ngại tham gia hoạt động tại ấp- khóm. Bởi vậy, đội ngũ bí thư chi đoàn thường xuyên biến động, có khi vừa kiện toàn xong, làm được mấy tháng lại xin nghỉ”.

Cuối năm 2012, Huyện Đoàn Mang Thít tham mưu với Huyện ủy thực hiện mô hình bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng. Cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nòng cốt là Huyện Đoàn đã sắp xếp những đoàn viên, thanh niên mới xuất ngũ trở về địa phương, vận động bố trí chức danh bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng.

Sự kết hợp này vừa để thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đồng thời lựa chọn được cán bộ đã qua thử thách, rèn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại chỗ cho đoàn viên, thanh niên, tiến hành hỗ trợ vay vốn từ quỹ thanh niên lập nghiệp.

Bước đầu, mô hình này đã đem lại hiệu quả cao, từ việc tập hợp lực lượng, vận động đoàn viên, nhân dân cho đến nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện có nhiều xã đã triển khai có hiệu quả như: thị trấn Cái Nhum, Tân Long, An Phước,...

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nhum Trần Hoàng Giang, hiện nay, tất cả 4 khóm của thị trấn đã bố trí chức danh bí thư chi đoàn kiêm khóm đội trưởng. Những thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương sinh hoạt Đoàn, nếu có năng lực sẽ được bố trí chức danh bí thư chi đoàn kiêm khóm đội trưởng.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Anh Bùi Thanh Giao- Bí thư Chi đoàn, kiêm Khóm đội trưởng Khóm 1 (thị trấn Cái Nhum) chia sẻ: “Khi chỉ là bí thư chi đoàn chưa kiêm khóm đội trưởng thì bản thân thấy chưa thực sự uy tín với tổ chức, công tác tập hợp đoàn viên thanh niên gặp nhiều khó khăn. Khi gắn thêm chức vụ ấp đội trưởng thì công việc cũng không nặng thêm nhưng đổi lại thì tập hợp thanh niên dễ hơn, có tiếng nói hơn và tổ chức được nhiều hoạt động hơn”.

Thực tế, bí thư chi đoàn và ấp đội trưởng là 2 công việc khác biệt, dù rằng cùng trên một địa bàn. Khi là bí thư chi đoàn, được tiếp cận, sinh hoạt với đội ngũ đoàn viên, thanh niên nên nhiều khi các hoạt động khác chưa được hiểu rõ và sâu sát như khi được bố trí bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng.

Mô hình này đã làm tốt được nhiệm vụ tinh giản nhân lực trên một địa bàn nhỏ hẹp như ấp- khóm. Đồng thời, giữa 2 nhiệm vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, mang lại hiệu quả cao.

Theo Phó Bí thư Huyện Đoàn- Đặng Trung Hoành, cách bố trí giúp duy trì tốt hoạt động an ninh tại địa phương, hạn chế vi phạm, tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt giúp cho đội ngũ BCH chi đoàn các cấp ổn định hơn. Bởi, thực tế tại cơ sở, đội ngũ bí thư chi đoàn là biến động thường xuyên.

Khi gắn 2 nhiệm vụ này vào làm một thì cả 2 tổ chức đều ổn định, không phải chú trọng tìm người thay thế mà chỉ cần chú trọng tổ chức các hoạt động và sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức phong trào và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Trịnh Tấn Phong- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Thít cho biết, sau 2 năm triển khai mô hình bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng, đã giúp công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng cao. Việc kết hợp 2 chức danh trên giúp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó có hướng bồi dưỡng, tạo nguồn thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Thực tế là 2 năm qua, công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ của huyện Mang Thít được đánh giá đạt chất lượng tốt, thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe, tư tưởng chính trị vững vàng; giao quân đúng chỉ tiêu, không có trường hợp bị trả về”- Thượng tá Trịnh Tấn Phong cho biết.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Thít Đặng Trung Hoành: Nếu trước đây ấp đội trưởng đa số ở tuổi trung niên, tỷ lệ đảng viên chỉ khoảng 30% thì sau khi bố trí chức danh bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng đã giúp bồi dưỡng được những thanh niên có năng lực, trình độ đảm nhận công việc, từ đó bồi dưỡng được nhiều thanh niên tiên tiến kết nạp Đảng. Hiện nay, có 80% bí thư chi đoàn kiêm ấp đội trưởng là đảng viên.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh