Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, thời gian qua, tuổi trẻ Vĩnh Long đã tham gia nhiều chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hướng về biển đảo, thời gian qua tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện nhiều chuyến về nguồn ở Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: CHI ĐOÀN
Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, thời gian qua, tuổi trẻ Vĩnh Long đã tham gia nhiều chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tình yêu biển đảo
Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều chương trình như: chiếu phim tư liệu tuyên truyền về biển đảo, duy trì phát sóng chuyên mục diễn đàn thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ nhân dịp lễ, tết…
Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền về biển đảo, tuổi trẻ huyện Mang Thít thường xuyên đóng góp tiền mặt, viết thư thăm hỏi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các hải đảo. Hơn 1.500 bức thư và hơn 3,5 triệu đồng là tất cả tấm lòng tuổi trẻ huyện nhà muốn gởi tặng đến các anh.
Ngoài ra, các bạn còn thực hiện kế hoạch nhỏ đóng góp gần 1 triệu đồng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. “Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay”- Bí thư Huyện Đoàn- Ngô Hùng Nhân nói.
Cùng hướng về biển đảo, từ năm 2008 đến nay, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với Tiểu đoàn 563- Vùng E Hải quân. Hàng năm, Tỉnh Đoàn tổ chức giao lưu, thăm hỏi và tặng quà các chiến sĩ Tiểu đoàn 563.
Những món quà từ đất liền ra đảo như: trái cây, tiền mặt, gạo… đã góp phần động viên các chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Có đi những nơi ấy mới thấy hết những gian khổ mà các chiến sĩ phải chịu đựng, càng khâm phục lý tưởng cách mạng của các anh, để thấy tuổi trẻ hôm nay phải tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của thế hệ cha anh đi trước.
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Trung Kiên, Vĩnh Long không có rừng, không có biển, không có đường biên giới, vì vậy nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, tuổi trẻ của tỉnh không được trực tiếp thực hiện. “Vì thế, chúng tôi tích cực tham gia hỗ trợ về vật chất, tinh thần để gửi đến các chiến sĩ”- Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Trung Kiên cho biết.
Trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà, chương trình “Góp đá xây Trường Sa” mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa. Và mỗi năm, hàng chục triệu đồng được gởi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo.
Tham gia ủng hộ, anh Võ Minh Hiền (Bình Tân) nói: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt
Chung trái tim hướng về biển Đông
Biển đảo luôn ở trong trái tim của tuổi trẻ. Chính vì thế, những ngày qua, trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn một lòng hướng về nơi “đầu sóng ngọn gió” ấy.
Mới đây, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã phát động đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”. Bí thư Đoàn khối- Phan Hữu Thống Nhất kêu gọi đoàn viên thanh niên phải nâng cao ý thức và trách nhiệm về chủ quyền biển đảo...
Bằng cách nhắn tin qua tổng đài 1409, hàng trăm bạn trẻ đã nhiệt tình hưởng ứng và đồng lòng đóng góp tiền ủng hộ ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển của đất nước.
Cùng với nhân dân TP Cần Thơ tham gia mít tinh, diễu hành tại Công viên Lưu Hữu Phước, nhóm bạn trẻ ở TP Vĩnh Long học tại Trường Đại học Cần Thơ đã giơ cao khẩu hiệu “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.
Theo bạn Quách Thái Vạn Thuận, biển đảo cũng như đất liền, đều là vùng lãnh thổ mà cha ông ta đã đánh đổi cả máu xương để giữ gìn. Vì thế tuổi trẻ hôm nay cùng đoàn kết một lòng, chung tay bảo vệ Tổ quốc. “Hãy thể hiện tinh thần yêu nước nhân văn, có văn hóa và đặc biệt phải tuân thủ pháp luật”- Thuận nói.
Đa số bạn trẻ đều phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc. Mỗi người thể hiện tình yêu nước tình yêu biển đảo khác nhau, nhưng với tất cả đều thể hiện tình cảm mãnh liệt ấy bằng bầu nhiệt huyết và tinh thần nhân ái.
“Thanh niên cần thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc không ngừng ra sức học tập, tích cực lao động sản xuất để làm giàu cho quê hương, đất nước. Không tham gia vào những hoạt động quá khích, vi phạm pháp luật do kẻ xấu lợi dụng, xúi giục nhằm thực hiện ý đồ phá hoại chính trị, gây rối loạn trật tự, an ninh quốc gia”- bạn Nguyễn Ngọc Vinh, sinh viên Đại học Xây dựng Miền Tây bày tỏ.
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin