Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Ma-lai-xi-a Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa (Abdul Halim Mu’adzam Shah) và Hoàng hậu Toan-cu Ha-gia Ha-mi-na (Tuanku Hajah Haminah) thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến 8-9.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Ma-lai-xi-a Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa (Abdul Halim Mu’adzam Shah) và Hoàng hậu Toan-cu Ha-gia Ha-mi-na (Tuanku Hajah Haminah) thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến 8-9.
Cùng đi với Quốc vương và Hoàng hậu có Hoàng tử Tun-cu Áp-đun Ha-mít Tha-ni Íp-ni An-ma-hum Sun-tan Bát-li-sa (Tunku Abdul Hamid Thani Ibni Almarhum Sultan Badlishah); Công chúa Tun-cu Pu-tơ-ri In-tan Sa-phi-na Bin-ti Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa (Tunku Puteri Intan Safinar Binti Abdul Halim Mu’adzam Shah);
Công chúa Tun-cu Sô-ray-a bin-ti Toan-cu Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa (Tunku Soraya binti Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah); Hoàng thân Xơ-ri I-xờ-ka-đa Giu-ka-ma-in An-hây I-bơ-ni An-ma-hum I-đờ-rít A-phi-phu-la Sa (Seri Iskadar Dzulkarmain Al Haj Ibni Almarhum Idris Afifullah Shah), cháu ngoại Quốc vương;
Hoàng thân Nô-ra-man bin Ha-chi Ha-mi-đun (Norazman bin Hj Hamidun), anh trai Hoàng hậu; ngài Xê-ri Gia-min Khi bin Ha-chi Ba-ha-rôm (Seri Jamil Khir bin Hj Baharom), Bộ trưởng Tháp tùng; bà Ro-ha-na Bin-ti Ram-li (Rohana binti Ramli), Quan chức Tháp tùng; ngài A-giơ-min Mô-ha-mát Gia-bi-đi (Azmil Mohd Zabidi), Đại sứ Ma-lai-xi-a tại Việt Nam.
|
Quốc vương Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa.
|
Quốc vương Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa sinh ngày 28-11-1927 tại bang Kê-đa. Ông có 2 vợ, vợ đầu mất năm 2003; vợ thứ hai là Hoàng hậu Toan-ku Ha-gia Ha-mi-na. Ông có 3 con gái với vợ đầu, 3 cháu trai và 2 cháu gái. Năm 1949, ông được chỉ định làm Thái tử bang Kê-đa. Năm 1958, ông là Tiểu vương thứ 28 của bang Kê-đa.
Trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1970, ông là Phó Quốc vương Ma-lai-xi-a. Từ năm 1970 đến 1975, ông là Quốc vương thứ 5 của Ma-lai-xi-a. Từ năm 2006 đến 2011, ông là Phó Quốc vương Ma-lai-xi-a lần thứ hai. Từ năm 2011 đến nay ông là Quốc vương thứ 14 của Ma-lai-xi-a lần thứ hai, nhiệm kỳ 5 năm.
Ông Áp-đun Ha-lim Mu-a-giam Sa tốt nghiệp Khoa Hành chính công và Khoa học Xã hội, Trường Đại học Wadham, Oxford. Ông là người theo đạo Hồi và có sở thích chơi golf.
Ông là Quốc vương nhiều tuổi nhất của Ma-lai-xi-a từ trước tới nay và cũng là người đầu tiên được hai lần bầu làm Quốc vương Ma-lai-xi-a; là người lịch thiệp, hiểu biết sâu sắc về thế giới và giá trị của đạo Hồi.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin