Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

01:08, 13/08/2013

Chiều 12-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di (Kimizuka Eiji), Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 12-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di (Kimizuka Eiji), Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di. Ảnh: Khổng Minh Khánh

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội, đặc biệt khi Việt Nam và Nhật Bản đang có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản những năm qua đã có những bước phát triển tốt đẹp và ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hy vọng thông qua chuyến thăm lần này, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản nói riêng cũng như quan hệ giữa hai quân đội nói chung sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

* Trước đó, cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di cùng các đại diện của hai đoàn đã có buổi hội đàm tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sau khi trao đổi một số vấn đề liên quan đến tình hình khu vực và thế giới cũng như quá trình xây dựng, phát triển của hai quân đội trong những năm gần đây, hai bên đã dành thời gian thảo luận về kết quả và tiềm năng hợp tác quốc phòng song phương.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vào năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển, các lĩnh vực hợp tác về y học biển, an toàn bay, trao đổi thông tin được triển khai theo đúng kế hoạch và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong công tác đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Ki-mi-du-ca Ây-di cho biết, ngoài chuyên ngành kỹ thuật đã được triển khai trong thời gian qua, phía Nhật Bản sẵn sàng mở rộng các chuyên ngành đạo tạo khác cho các học viên quân sự Việt Nam, qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác đã thỏa thuận, hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường trao đổi thông tin trên các diễn đàn đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh