Ngày 16-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dành trọn một ngày để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau khi nghe ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, làm rõ hơn nhiều vấn đề xung quanh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 16-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dành trọn một ngày để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau khi nghe ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, làm rõ hơn nhiều vấn đề xung quanh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Trước đó, khi chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Đến nay, phần lớn các nội dung đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn hai vấn đề lớn cần làm rõ hơn là vấn đề chính quyền địa phương và Hội đồng Bảo hiến.
Quyết tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là nỗ lực hoàn thiện, chỉnh lý để có thể trình Quốc hội thông qua dự thảo vào tháng 10 tới tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII theo đúng lịch trình đề ra.
Phát biểu khi khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tầm quan trọng của việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi sẽ mở ra những nhiệm vụ quan trọng để Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện hơn bộ máy Nhà nước.
“Nếu thông qua chậm sẽ cản trở sự phát triển của đất nước vì Hiến pháp liên quan đến nhiều vấn đề hệ trọng”-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin