Tuyên giáo là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

01:08, 01/08/2013

Cách đây 83 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô -Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy với các cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ.
Ảnh: Dương Thu

Cách đây 83 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô -Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Từ đó, ngày 1/8 trở thành mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ở Vĩnh Long, vào đầu tháng 1/1947, Ban Tuyên huấn- Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long được thành lập tại Ba Chùa (Tam Bình). Năm 1949, đổi thành Ban Tuyên huấn. Đến năm 1985, hợp nhất 3 ban: Ban Tuyên huấn; Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo.

Dù tên gọi Ban Tuyên huấn hay Ban Tuyên giáo thì đều có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là cơ quan của Đảng, làm tham mưu cho cấp ủy Đảng từng cấp trên lĩnh vực chính trị- tư tưởng, giúp các cấp ủy nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng chính trị trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng nhân dân để kịp thời lãnh đạo uốn nắn và đề ra chủ trương, chính sách phù hợp nhằm lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong các giai đoạn cách mạng và xây dựng.

Đồng thời giúp cấp ủy triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương trong nội bộ cũng như ngoài quần chúng nhân dân; tuyên truyền cổ động và phản ánh phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Về tổ chức bộ máy, từ 1947- 1975 gồm có: Văn phòng Ban, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Thông tấn báo chí, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Văn nghệ, đoàn Văn công, Trường Đảng. Từ 1975- 2011 gồm có: Phòng Tuyên truyền- Văn hóa văn nghệ, Phòng Huấn học, Phòng Khoa giáo, Phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng, Văn phòng Ban.

Ngày 25/7/2005, Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng được thành lập (có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở, nhân sự và nội dung hoạt động chung Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đến năm 2012, đổi thành Phòng Thông tin công tác tuyên giáo trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng- nhất là trước, trong và sau khi Đảng bộ Vĩnh Long ra đời, thực hiện công tác bí mật tuyên truyền để mỗi người nhận thức tự giác tham gia tổ chức cách mạng.

Ngành tuyên giáo thành lập rất sớm để tham mưu cho Tỉnh ủy và đi đến xây dựng Đảng bộ không ngừng vững mạnh, phát triển, đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng, đưa cuộc kháng chiến của nhân dân giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiến tới thắng lợi hoàn toàn.

Thời gian sau giải phóng, công tác tuyên giáo được cấp ủy Đảng giao thêm chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động, tích cực góp phần ổn định, giữ vững an ninh tư tưởng cổ vũ phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo góp phần viết thêm những trang sử truyền thống vẻ vang của tỉnh nhà.

Trải qua 83 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trương Minh Tâm

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh