Theo ông Nguyễn Hồng Phúc- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trà Ôn: Toàn huyện hiện có 12 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã (HTX) và 1 trang trại của CCB đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và đem lại thu nhập khá cao.
Hợp tác xã TTCN- DV Trường Sơn là một trong những mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả của CCB huyện Trà Ôn.
Theo ông Nguyễn Hồng Phúc- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trà Ôn: Toàn huyện hiện có 12 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã (HTX) và 1 trang trại của CCB đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và đem lại thu nhập khá cao.
Tiêu biểu, có tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp của CCB Bùi Văn Cuội (ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành) có vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng, doanh thu hàng năm trên 4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng.
HTX Tân Khánh do CCB Nguyễn Văn Lập (ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện) làm chủ nhiệm có 27ha vườn chuyên canh chôm chôm và cây đặc sản. Doanh thu hàng năm của HTX trên 2 tỷ đồng, nhờ đó trên 40 thành viên HTX có thu nhập bình quân 50 triệu đồng/
người/năm.
Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả ở từng cơ sở; tổ chức tốt các mô hình liên kết sản xuất để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất) trong xây dựng nông thôn mới.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin