Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

07:07, 02/07/2013

Sáng 1-7, với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Sáng 1-7, với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Nguyên tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ và gần 1.200 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tham dự Đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu do Đại hội V đề ra.

Nội dung và phương thức hoạt động của hội, công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, đã gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn và hỗ trợ nông dân.

Đặc biệt, đã hoàn thành tốt việc xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm vủa Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” được Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua.

Các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của phong trào nông dân,

Hội Nông dân Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “phong trào sản xuất kinh doanh giỏi”, “chung sức xây dựng nông thôn mới” với tổ chức các hình thức hợp tác sản xuất góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Hội cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, pháp luật, khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn; học nghề tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiến tới “no đủ - làm giàu”.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI,

Kết luận số 61 của Ban Bí thư để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động của Hội. Trong tình hình hiện nay, các cấp Hội cần chú trọng đến vấn đề xây dựng…

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, với tinh thần nêu cao trách nhiệm, tự phê bình nghiêm túc, các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Hội, đồng thời thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V.

Ngày 2-7, Đại hội tiếp tục làm việc.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh