Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc), sáng 22-7, tại Thủ đô Xơ-un, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn-Việt và một số doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc), sáng 22-7, tại Thủ đô Xơ-un, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn-Việt và một số doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tại buổi tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn-Việt, Chủ tịnh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự đóng góp của Hội trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc với Việt Nam trong thời gian qua.
Sau khi nghe ngài Choi Young-joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt báo cáo về một số hoạt động cụ thể của Hội, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các biện pháp bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc của Hội như hỗ trợ kinh phí cho Hội người Việt, Hội Sinh viên, Hội Phụ nữ Việt lấy chồng Hàn …góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp lãnh đạo tập đoàn Samsung.
Đồng chí Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hiện nay số lượng phụ nữ Việt lấy chồng Hàn có xu hướng ngày càng gia tăng. Số lượng lao động người Việt tại Hàn Quốc cũng rất lớn. Phần lớn các lao động Việt Nam chấp hành tốt kỷ luật lao động, góp phần vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Đại đa số các cô dâu hài lòng với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên vẫn còn một số lao động và cô dâu Việt Nam gặp khó khăn trong đời sống và trong việc hòa nhập xã hội Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội giúp đỡ phụ nữ Việt lấy chồng Hàn có việc làm ổn định nhằm tăng cường thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, qua đó tạo cơ sở kinh tế và xã hội cho bình đẳng giới, bình đẳng vợ chồng, loại trừ bạo hành, bạo lực gia đình; tăng cường chú ý đến việc chăm sóc trẻ em các gia đình Hàn – Việt về mặt ý tế, giáo dục để giúp các cháu trở thành những công dân tốt của Hàn Quốc trong tương lai, đồng thời là thế hệ kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Hàn-Việt tiếp tục giúp phát huy hơn nữa vai trò của mạng lưới các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa do Chính phủ Hàn Quốc lập ra để kịp thời giúp đỡ cô dâu người Việt học ngôn ngữ, văn hóa, đào tạo hướng nghiệp, tư vấn giải quyết và hòa giải mâu thuẫn gia đình...
Tại cuộc tiếp lãnh đạo tập đoàn Samsung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Tập đoàn Samsung đã và đang có những hoạt động đầu tư, thương mại hết sức tích cực tại Việt Nam. Ngày nay Samsung đã trở thành một thương hiệu rất quen thuộc tại Việt Nam.
Hoạt động của Tập đoàn không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của hai nước mà còn là một cầu nối vững chắc, là cơ sở để mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng được củng cố và phát triển.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với thế mạnh của mình, bên cạnh việc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Tập đoàn Samsung cũng sẽ quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ, đào tạo cho các đối tác Việt Nam cũng như đến các vấn đề môi trường, cải thiện đời sông vật chất và tinh thần cho người lao động Việt Nam.
Cũng trong buổi sáng 22-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Hàn Quốc. Trước đó, trong buổi tối ngày 21-7, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp thân mật lãnh đạo Tập đoàn Chamvit.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin