Bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ

01:07, 05/07/2013

Bảo vệ môi trường (BVMT) chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta và là trách nhiệm của mỗi người. Nhận thức được điều đó, tuổi trẻ xã Tân Long (Mang Thít) đã xung kích, tình nguyện BVMT bằng những việc làm thiết thực.


Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Bảo vệ môi trường (BVMT) chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta và là trách nhiệm của mỗi người. Nhận thức được điều đó, tuổi trẻ xã Tân Long (Mang Thít) đã xung kích, tình nguyện BVMT bằng những việc làm thiết thực.

Tập thể thanh niên xây dựng hố rác tự hoại

Về ấp Ngã Ngay (xã Tân Long) , có thể nhận ra nét khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đó là việc thu gom, xử lý rác thải từ trong nhà ra đến ngoài ngõ ngày càng đi vào nề nếp. Anh Nguyễn Hoàng Mỹ- Bí thư Xã Đoàn cho biết:
 
“Nhằm kêu gọi mọi người BVMT, năm 2012, Xã Đoàn thành lập mô hình tập thể thanh niên xây dựng hố rác tự hoại và chọn ấp Ngã Ngay làm thí điểm. Từ khi mô hình này đi vào hoạt động thì người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, tình trạng vứt rác thải ra ngoài đường đã giảm hẳn”.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì đội đã gặp không ít khó khăn, vì nhiều hộ dân không mấy mặn mà với việc đào hố rác. Vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền, thanh niên đã đào hố rác mẫu, hỗ trợ nắp đậy và hướng dẫn người dân cách phân loại, xử lý rác. Đặc biệt, mỗi thanh niên tự đào 2 hố rác tại nhà và đổ rác đúng nơi quy định.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2012 và 2013, hàng trăm đoàn viên thanh niên ra quân đào hố rác mẫu và tuyên truyền BVMT cho bà con nông dân.

Không ngại đào đất mệt nhọc, đường sá xa xôi, tập thể thanh niên cùng nhau góp tay “tô xanh” môi trường sống. Anh Bùi Văn Điệp nhớ lại: “Hầu hết đều tham gia tự nguyện, không kể công lao, ngày giờ. Điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy làng xóm mình ngày càng sạch đẹp”.

Đến nay tình trạng rác thải ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống ở ấp Ngã Ngay đã không còn, tạo nên quang cảnh mới cho nông thôn. Chú Lê Văn Xếp- Trưởng ấp Ngã Ngay cho biết:
 
“Ngày trước, chúng tôi chưa ý thức cao về việc giữ gìn vệ sinh MT cho lắm. Từ khi được hỗ trợ đào hố rác, tôi đã chia ra túi ny-lông, chai lọ và chất thải rắn bỏ riêng ra, những gì đốt được thì đốt, xung quanh nhà sạch sẽ hẳn ra. Bây giờ thì ai cũng hiểu phải giữ gìn MT thì mới đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Tích cực bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc hỗ trợ đào hố rác tự hoại, tuổi trẻ Tân Long còn tham gia trồng cây xanh, trồng hoa sinh thái trên cánh đầu mẫu, phát quang bụi rậm…

Không kể thời tiết mùa hè nóng nực, mấy chục thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện vẫn hăng hái trồng hoa sinh thái theo mô hình “Ruộng lúa bờ hoa” ở ấp Tân Hòa. Người đào đất, người trồng hoa, người tưới nước…

Dù mình mẩy ướt đẫm mồ hôi nhưng các bạn vẫn cười vang rộn rã. Anh Ngô Tấn Đạt cho biết: “Tham gia những công trình thanh niên có ý nghĩa như thế này chúng tôi thấy rất vui. Trồng hoa sinh thái trên cánh đồng mẫu không chỉ giúp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giữ gìn MT trong lành mà còn nhằm kêu gọi mọi người nâng ý thức BVMT”.


Thanh niên giúp người dân đào hố rác tự hoại.

Đường vào xã Tân Long hôm nay tràn ngập sắc xanh, những hàng sao thẳng tắp mang bóng mát và hơi thở trong lành… Nhớ đợt ra quân trồng cây xanh ở tuyến đường giao thông nông thôn qua 3 ấp Thân Bình, Tân Hiệp, Đồng Bé, trời nắng chói chang nhưng ai nấy cũng đầy nhiệt huyết.

Vun trồng, chăm sóc cẩn thận từng gốc cây, mỗi thanh niên đều mong muốn góp sức trẻ cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. “Những thay đổi của địa phương luôn có một phần công sức thanh niên trong đó”- anh Mỹ nói.

Bí thư Huyện Đoàn Mang Thít- Ngô Hùng Nhân cho biết: “Thời gian qua, tuổi trẻ Tân Long đã có nhiều mô hình hay, nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Huyện Đoàn sẽ nhân rộng mô hình này trong thanh niên và tổ chức nhiều phong trào thi đua tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế- xã hội”.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tập thể thanh niên xây dựng hố rác với hơn 20 thành viên đã đào và cấp nắp đậy cho 70 hộ gia đình; vận động 130 hộ đào hố rác tự hoại. Ngoài ra, Xã Đoàn còn kết hợp trồng 40.000 cây hoa sinh thái, đậu bắp, đậu xanh trên cánh đồng mẫu theo mô hình “Ruộng lúa bờ hoa”; phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường; trồng 400 cây sao tại các tuyến lộ; phát quang bụi rậm ở các tuyến đường… góp phần bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ


Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh