![](/file//e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/dataimages/201411/original/1054835_A17-a-4.jpg)
Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội về công việc chuẩn bị của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cho kỳ họp.
Như tin đã đưa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã quyết định chương trình kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào đầu tuần tới với nhiều nội dung rất quan trọng.
Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội về công việc chuẩn bị của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cho kỳ họp.
![]() |
* PV: Thưa bà, qua các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII vừa qua, xin bà cho biết cử tri trong tỉnh có những tâm tư, kỳ vọng gì gởi cho kỳ họp Quốc hội?
- Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh: Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các huyện- thị- thành phố tổ chức được 19 cuộc tiếp xúc với trên 2.000 cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri gởi gắm những kiến nghị rất sát với tình hình thực tế đời sống.
- Riêng về vấn đề xây dựng luật, mong muốn của hầu hết người dân là Quốc hội đã thông qua được luật rồi thì vấn đề quan trọng làm sao thực thi luật cho hiệu quả trong cuộc sống, vận động người dân ý thức chấp hành, tôn trọng luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến đời sống người dân và các chính sách về an sinh xã hội như về nông nghiệp, nông dân mong muốn làm sao Chính phủ có những chính sách hỗ trợ bảo đảm hỗ trợ tạo đầu ra cho nông sản được tốt hơn, để người dân có lãi.
Ví dụ như sản xuất lúa, Nhà nước cần chủ động nhiều hơn nữa các kho tạm trữ, dự trữ lúa để nông dân có lãi là 30% như Chính phủ mong muốn.
Đối với nông sản trái cây hay cá tra cũng vậy, làm sao có những chính sách thu mua, bảo vệ thương hiệu, bảo đảm đầu ra, xuất khẩu,…để người dân bán được sản phẩm chất lượng với giá tương xứng với công lao động của mình. Những thương hiệu đạt chuẩn VietGap, GlobalGap mà chúng ta đã có thì hiện tại bình quân giá trong nước và giá theo thương hiệu đó vẫn chưa chênh lệch nhau bao nhiêu.
- Vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục, các cử tri mong mỏi có nhiều thay đổi và cải tiến hơn. Chính sách bảo hiểm y tế làm sao tuyên truyền vận động để người dân tham gia nhiều hơn; nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân.
Về giáo dục- đào tạo, cử tri gởi gắm đến việc dạy thêm, học thêm; học sinh sinh viên phải đảm bảo được chất lượng học và phát triển được nguồn nhân lực.
Ngoài ra, đối với xây dựng bộ máy chính trị của nước ta, thì cử tri mong muốn cán bộ công chức nhà nước làm sao thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân tốt hơn, tính gương mẫu tiên phong của người đảng viên để người dân chấp hành và tuân theo chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp cho tỉnh chúng ta phát triển.
-Bên cạnh đối với chương trình xây dựng nông thôn mới người dân cũng mong muốn Nhà nước có những hỗ trợ nhiều hơn nữa để có thể xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh cho đồng bộ, xây dựng các thiết chế văn hóa, tăng thu nhập cho người dân để tỉnh Vĩnh Long có nhiều xã đạt các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới.
* PV: Tại kỳ họp Quốc hội lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và riêng cá nhân bà sẽ đặt ra những vấn đề gì mà Đoàn và cá nhân bà quan tâm nhất?
- Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh: Vấn đề xây dựng luật sẽ là nội dung chiếm 2/3 thời gian kỳ họp lần này và Quốc hội sẽ thông qua rất nhiều luật quan trọng sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của nhân dân.
Ví dụ như Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế.
Đối với doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 25% thì trước tình hình khó khăn này, Chính phủ có hướng cho điều chỉnh thuế suất này xuống khoảng 23% thậm chí có ý kiến đề nghị còn 20%.
Thứ 2, việc một số luật Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này như Luật Việc làm được toàn xã hội quan tâm, bởi đây lần đầu tiên việc làm được quy định thành luật để xác định quyền lợi của người lao động trong tình hình hiện nay.
Hay về sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, tôi cho đây là vấn đề cần chú ý và đoàn đại biểu sẽ nghiên cứu kỹ để có tham gia đóng góp làm sao tiếp tục cuộc vận động tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có một ý liên quan đến phòng chống tham nhũng nên đoàn đại biểu cũng sẽ tích cực tham gia vấn đề này.
Ngoài ra có dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, tôi thấy đây là vấn đề mà cử tri rất quan tâm. Đặc thù tỉnh ta, việc sản xuất nông nghiệp liên quan đến vùng sinh thái về trái cây thì người dân cũng quan tâm đến việc quản lý, kiểm dịch thực phẩm như thế nào để đảm bảo việc trồng trọt theo đúng tiêu chuẩn, bảo vệ sức khỏe người dân.
Mặt khác, đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tôi nghĩ đây không chỉ là sự quan tâm của đại biểu Quốc hội mà của toàn cử tri nên chúng tôi ý thức trách nhiệm đại biểu của mình phải công tâm, khách quan để xem xét việc thực hiện trách nhiệm trên lá phiếu tin nhiệm của mình.
* PV: Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
THÚY QUYÊN (Thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin