![](/file//e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/dataimages/201411/original/1054899_A25-a-29.jpg)
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi phối hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày châu Phi (25/5/1963 – 25/5/2013). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự buổi lễ.
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi phối hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày châu Phi (25/5/1963 – 25/5/2013). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự buổi lễ.
Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt
Tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lam, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi Hứa Đức Nhị cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi.
Về phía bạn bè quốc tế có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại biện lâm thời các nước Cộng hòa Ả-rập, Ai Cập, An-giê-ri, Ăng-gô-la, Li-bi,
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi Hứa Đức Nhị cho biết: Vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20, phong trào đấu giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên thế giới, trong đó có châu Phi.
Nhiều nước châu Phi đã lần lượt giành được độc lập dân tộc. Nhu cầu có một tổ chức đại diện tiếng nói chung của nhân dân châu Phi nhằm thống nhất và đoàn kết lục địa này thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phối hợp và thúc đẩy hợp tác, phát triển, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên và hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
Ngày 25/5/1963, lãnh đạo các nước châu Phi đã tham dự Hội nghị cấp cao các nước châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia và quyết định thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi (tiền thân của Liên minh châu Phi ngày nay). Và ngày này đã trở thành ngày lễ chung của nhân dân các nước châu Phi – Ngày châu Phi.
Chủ tịch Hứa Đức Nhị bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 50 năm qua, tình hình châu Phi đã có những thay đổi hết sức to lớn và căn bản. Tất cả các quốc gia của châu lục này đã giành được độc lập, đưa đất nước phát triển đi lên. Nhiều nước đã tiếp tục thu được những thành tựu đáng phấn khởi trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
Với mức tăng trưởng GDP đạt trên 5,5% trong những năm gần đây, châu Phi được đánh giá là một trong những châu lục có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, trong đó có nước đứng trong hàng ngũ các nước có nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, châu Phi cũng đang thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, chống bệnh tật, giải quyết xung đột...
Việt
Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, nhân dân Việt
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm (Ảnh: Khánh Lan)
Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế – thương mại giữa Việt
Thay mặt bạn bè quốc tế, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa An-giê-ri tại Việt Nam Chérif Chikhi phát biểu bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày châu Phi.
Đại sứ khẳng định: Mối quan hệ giữa Việt
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – châu Phi Hứa Đức Nhị và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa An-giê-ri tại Việt Nam Chérif Chikhi đều bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của Chính phủ và nhân dân các nước châu Phi và Việt Nam, quan hệ Việt Nam – châu Phi sẽ ngày càng phát triển, đưa tới những thành quả to lớn, thiết thực vì lợi ích giữa các dân tộc, vì hòa bình ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới./.
Theo ĐCSVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin