Đại tướng Phùng Quang Thanh gặp song phương Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây và Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin
Đại tướng Phùng Quang Thanh gặp song phương Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây và Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin
Chiều 6-5, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 (ADMM-7) đã đến Thủ đô Ban-đa Xê-ri Ba-ga-oan của Bru-nây.
Chiều cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh gặp song phương Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây Y-a-xmin Ha-gi U-ma (Yasmin Haji Umar), Chủ tịch ADMM-7 và Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin Vôn-ta Ga-dơ-min (Voltare Gazmin).
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây thông báo công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho ADMM-7, cảm ơn Việt
|
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây tại cuộc gặp song phương.
|
Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của nước chủ nhà dành cho đoàn Việt Nam, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bru-nây cho Hội nghị ADMM-7; tin tưởng rằng, sự chuẩn bị chu đáo đó sẽ góp phần vào thành công của ADMM-7 và tạo tiền đề cho thành công của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 2 cũng như một số hoạt động khác trong khuôn khổ ADMM+ thời gian tới. Việt
Về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá: Quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiến triển tốt, phù hợp với quan hệ chung của hai nước; đồng thời thống nhất cho rằng, thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị trong khu vực.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Việt
|
* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm, điểm lại kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua trên cơ sở Thỏa thuận quốc phòng đã ký kết.
Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, quan hệ quốc phòng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về thành lập “Nhóm chuyên gia ADMM+ về mìn nhân đạo”, ủng hộ Việt Nam và Trung Quốc trong vai trò đồng chủ trì hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong khuôn khổ ADMM+.
* Tối cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây, Chủ tịch Hội nghị ADMM-7 chiêu đãi trọng thể các Bộ trưởng và đại biểu các đoàn dự ADMM-7, đồng thời khai trương chính thức website của ADMM. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Bộ trưởng Năng lượng Bru-nây cùng ấn nút khai trương website ADMM.
Sáng 7-5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN chính thức khai mạc./.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin