“Nâng bước” cán bộ Đoàn và đoàn viên

10:04, 12/04/2013

“Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn và đoàn viên” là chuyên đề đồng hành mới, được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long sáng tạo dựa trên phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động. Thời gian qua, chương trình này đã được đánh giá cao với những hiệu quả thiết thực....


Mỗi năm, các cấp bộ Đoàn đã vận động trao tặng hàng chục ngôi nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn và ĐVTN.

“Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn và đoàn viên” là chuyên đề đồng hành mới, được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long sáng tạo dựa trên phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động. Thời gian qua, chương trình này đã được đánh giá cao với những hiệu quả thiết thực....

Nhiều hoạt động thiết thực

Trong những năm qua, các hoạt động hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần giúp đỡ cán bộ Đoàn, đoàn viên (ĐVTN) đã phát huy hiệu quả thiết thực và mang đậm tính nhân văn. Mỗi năm, hàng chục căn nhà nhân ái được trao tặng góp phần sưởi ấm gia đình cán bộ Đoàn, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống.

Thành Đoàn Vĩnh Long là một trong những cơ sở thực hiện có hiệu quả chương trình vận động xây nhà nhân ái, hỗ trợ cho cán bộ Đoàn, ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế.

Từ năm 2007- 2012, Thành Đoàn đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng gần 50 căn nhà nhân ái, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình cán bộ Đoàn, ĐVTN. Anh Văn Công Trí- Phó Bí thư Thành Đoàn Vĩnh Long cho biết: “Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ Đoàn là một việc làm hết sức cần thiết, không chỉ giải quyết được khó khăn cho cán bộ Đoàn mà còn mở rộng được mặt trận đoàn kết tập hợp TN”.

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ vốn xoay vòng phát triển kinh tế, giúp nhau ngày công lao động, cây con giống cho cán bộ Đoàn và ĐVTN ngày càng đi vào chiều sâu. Không dừng ở việc hỗ trợ vốn mà cán bộ Đoàn còn được giới thiệu những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp, được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật.

Điển hình như anh Nguyễn Minh Giang- Bí thư Xã Đoàn Đông Thạnh (TX Bình Minh) được Tỉnh Đoàn hỗ trợ 200 con gà giống, lưới rào và chuyển giao kỹ thuật để phát triển mô hình nuôi gà. Sau 5 tháng, anh thu lợi nhuận trên 60% so với vốn đầu tư. Theo anh Giang, chương trình này rất phù hợp với nguyện vọng ĐVTN nông thôn, thích hợp với thời gian lao động nhàn rỗi lại thêm thu nhập.

Bên cạnh, việc thăm viếng, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ Đoàn khó khăn, trao học bổng, tặng quà cho con em cán bộ Đoàn cũng được quan tâm. Chỉ riêng các hoạt động này, 5 năm qua, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ với số tiền trên 2,13 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, việc nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ Đoàn cũng được các cấp bộ Đoàn đặc biệt chú trọng.

Các phong trào thể dục thể thao, giao lưu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức về nguồn... được tổ chức ở từng cơ sở Đoàn với nhiều cách làm mới, sáng tạo đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của ĐVTN. Qua đó, hướng ĐVTN xây dựng lối sống lành mạnh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động.

Ấm áp niềm vui

Hỗ trợ xây nhà, tạo điều kiện phát triển kinh tế, trao học bổng cho con cán bộ Đoàn khó khăn... những việc làm ấy tuy không lớn nhưng đã mang đến niềm vui và là động lực để cán bộ Đoàn, ĐVTN phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

“Chưa khi nào tôi dám nghĩ mình có được căn nhà xây kiên cố cho vợ con đỡ khổ”. Đó là tâm sự của anh Võ Văn Nhã (Tân Bình, Bình Tân) khi được nhận căn nhà nhân ái rộng 36m2 do Huyện Đoàn vận động trao tặng. Từ nhiều năm nay, gia đình anh Nhã sống trong căn nhà cây tạm bợ, bản thân vợ chồng anh phải làm thuê để sinh sống.

Cơn bão năm 2012 đã làm nhà anh sập, hư hỏng toàn bộ. Được hỗ trợ 23,5 triệu đồng xây nhà là món quà vô giá với gia đình anh. Trong căn nhà chắc chắn còn thơm mùi vôi mới, anh Nhã tâm sự: “Đây chính là mái ấm, là niềm tin giúp tôi yên tâm làm việc và cống hiến hết sức mình cho hoạt động tuổi trẻ ở địa phương”.


Anh Lê Quốc Tĩnh góp công xây dựng để căn nhà mới sớm được hoàn thành.

Cùng chung niềm vui ấy, anh Lê Quốc Tĩnh- Bí thư Chi đoàn ấp Thành Trí (Tân Lợi, Bình Tân) cho biết: “Trước đây ra riêng, cha mẹ cho vợ chồng tôi mảnh đất dựng nhà sống tạm bợ. Giờ được hỗ trợ xây nhà tôi thấy phấn khởi lắm”.

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, ruộng đất ít nên cuộc sống rất khó khăn. Biết được hoàn cảnh của anh, Huyện Đoàn đã vận động hỗ trợ anh 15 triệu đồng xây nhà, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 này.
 
“Nghĩ đến ngày được sống trong nhà mới là tôi mừng lắm. Được an cư rồi, giờ chịu khó làm việc thì sẽ lạc nghiệp. Thấy được sự quan tâm của tổ chức Đoàn, chúng tôi sẽ hết lòng tham gia phong trào Đoàn”- anh Lê Quốc Tĩnh nói.

Chính nhờ sự quan tâm của Đoàn mà anh Huỳnh Thanh Sơn (Ngãi Tứ- Tam Bình) phấn đấu vươn lên trở thành nhà nông trẻ sản xuất giỏi, được Trung ương Đoàn trao giải Lương Định Của năm 2012. Được Huyện Đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng cộng với số vốn gia đình 2 triệu đồng, anh mua 1.000 con lươn giống về nuôi trong bể. Sau vài tháng, trừ chi phí anh bỏ túi tiền lời gần 8 triệu đồng.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn và ĐVTN đã giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN khắc phục tình trạng khó khăn, tin tưởng vào sự quan tâm của tổ chức Đoàn, an tâm cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Trung Kiên cho biết: Đây là phong trào mới, khẳng định vai trò và sự quan tâm đồng hành của tổ chức Đoàn đối với cán bộ Đoàn và ĐVTN. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống kinh tế cho cán bộ Đoàn với mục tiêu “cán bộ Đoàn phải biết làm kinh tế, biết kinh doanh”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh