Cựu chiến binh Xô-viêt: Ấn tượng về một Việt Nam đổi mới .

07:04, 24/04/2013

Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Liên Xô trước đây và đặc biệt là đóng góp của các chuyên gia Xô-viết, những người đã sát cánh cùng Quân đội, nhân dân Việt Nam chiến đấu trong những năm, tháng chiến tranh ác liệt”, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định như vậy tại buổi tiếp các cựu chiến binh Xô-viết.

Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Liên Xô trước đây và đặc biệt là đóng góp của các chuyên gia Xô-viết, những người đã sát cánh cùng Quân đội, nhân dân Việt Nam chiến đấu trong những năm, tháng chiến tranh ác liệt”, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định như vậy tại buổi tiếp các cựu chiến binh Xô-viết.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng các đại biểu vị chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cựu chiến binh Xô-viết

Chiều 23-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện của Quân chủng PK-KQ, Cục Đối ngoại và Báo Quân đội nhân dân thân mật tiếp đoàn cựu chiến binh Xô-viết đang ở thăm Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt còn có Đại sứ, Tùy viên Quân sự của 3 nước: Nga, U-crai-na và Bê-la-rút.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam , Đoàn cựu chiến binh Xô-viết sang thăm Việt Nam từ 18 đến 30-4. Đoàn gồm 30 thành viên là những chuyên gia, sĩ quan Phòng không của Nga, U-crai-na và Bê-la-rút từng công tác, chiến đấu ở Việt Nam trong chiến tranh và thân nhân của những người đã hy sinh tại Việt Nam hoặc đã qua đời.

Trong không khí thân mật, ấm tình đồng chí, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đã trở lại Việt Nam và đến thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam .

“Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt, trong những năm qua, Việt Nam đã mời nhiều đoàn cựu chiến binh Xô-viết từng chiến đấu, công tác tại Việt Nam trong chiến tranh trở lại Việt Nam. Đó là sự tri ân, sự bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ, hy sinh của các chuyên gia Xô-viết”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.

Trong những chuyến trở lại Việt Nam, những người lính Xô-viết tới thăm lại chiến trường xưa, gặp mặt những người đồng đội Việt Nam từng chiến đấu chung chiến hào và đặc biệt là được chứng kiến sự đổi thay to lớn, những thành quả bước đầu của công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cựu chiến binh Xô-viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh vui mừng thông báo cho các thành viên trong Đoàn tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập của đất nước. Trong những năm qua, mặc dù kinh tế thế giới có nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 5% (mức khá trong khu vực); tình hình chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố.

Hiện Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 170 nước trên thế giới và chủ động hội nhập quốc tế theo phương châm: Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cũng tăng cường mối quan hệ truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ, đặc biệt là 3 nước: Nga, U-crai-na và Bê-la-rút, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến tới hiện đại, trong đó Hải quân, Thông tin Liên lạc và một số binh chủng khác tiến thẳng lên hiện đại; vì vậy, Quân đội Việt Nam rất mong muốn được hợp tác quốc phòng với quân đội các nước, đặc biệt là các nước thuộc Liên Xô cũ.

Phát biểu đáp từ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam , Trưởng đoàn cựu chiến binh Liên bang Nga Xcô-ri-ắc Va-le-ry (Skoriak Valery), từng là chuyên gia kỹ thuật bệ phóng Tổ hợp tên lửa S75 tại Việt Nam trong năm 1970, xúc động cho biết, ông đã thăm Việt Nam 10 lần. Ông khẳng định sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam để gặp gỡ những người đồng chí, đồng đội, cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm xưa.

Theo ông, nhân dân Việt Nam và Nga có nhiều nét tương đồng, đó chính là điều kiện tốt để phát triển mối quan hệ giữa 2 nước, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Ông tỏ ra vui mừng khi biết bộ đội Phòng không Việt Nam đã làm chủ được Tổ hợp tên lửa S-300 và cho rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật và trường bắn để bộ đội Phòng không Việt Nam có thể tiếp tục khai thác hiệu quả vũ khí hiện đại này.

Trong khi đó, Trưởng đoàn U-crai-na, Bô-gô-slốp-ski Ghéc-man (Bogoslovsky German) đánh giá cao thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, sáng tạo của quân và dân Việt Nam trong chiến tranh.

Ông cũng bày tỏ sự cảm phục trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những thập niên gần đây. Ông cho biết, có những cựu chiến binh trong Đoàn U-crai-na đã hơn 40 năm mới được trở lại Việt Nam và họ cực kỳ ấn tượng với những thành quả của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nhấn mạnh rằng U-crai-na có những thế mạnh quân sự riêng và hy vọng lãnh đạo 2 nước sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng.

Cùng có chung cảm xúc tốt đẹp trước những đổi thay tích cực của Việt Nam , Trưởng đoàn Bê-la-rút Khva-giâu-xky U-la-đơ-zi-mia (Hvazdousky Uladzimir) so sánh một Việt Nam trong chiến tranh với những hố bom trên cánh đồng, nhà máy bị phá hủy… với một Việt Nam tươi đẹp, đang trên đà phát triển ấn tượng.

Ông cho biết, ông và đồng đội của ông rất tự hào vì đã đóng góp công sức nhỏ bé để Việt Nam có được thành quả hôm nay. Ông cũng tỏ ra xúc động trước sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân Việt Nam đối với cựu chiến binh Xô-viết.

“Chúng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của Việt Nam đối với chúng tôi thông qua chuyến thăm Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Sư đoàn 367. Chúng tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của những người bạn, đồng chí, đồng đội chứ không phải những nụ cười, lời nói xã giao...” Trưởng đoàn Bê-la-rút nói.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tặng quà lưu niệm cho các Trưởng đoàn

Cuối buổi gặp, Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn chuyến thăm của các thành viên Đoàn cựu chiến binh Xô-viết và đề nghị các cựu chiến binh tặng lại phía Việt Nam những kỷ vật kháng chiến của họ, đặc biệt là kỷ vật, ảnh của những chuyên gia Xô-viết đã hy sinh tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu của bộ đội PKKQ vào năm 2015 và sẽ đưa những kỷ vật vào trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Quân chủng Phòng không-Không quân nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống đó.

Theo kế hoạch, ngày 24-4, Đoàn cựu chiến binh Xô-viết sẽ tới thăm Quân chủng PKKQ, giao lưu với các cựu chiến binh Việt Nam .

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh