Thủ tướng Băng-la Đét bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

07:11, 02/11/2012

Ngày 2-11, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Băng-la Đét Sếch Ha-xi-na (Sheikh Hasina) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Băng-la Đét đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 2 đến 4-11) theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 2-11, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Băng-la Đét Sếch Ha-xi-na (Sheikh Hasina) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Băng-la Đét đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 2 đến 4-11) theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng đi với Thủ tướng Sếch Ha-xi-na còn có bà Tiến sĩ Đi-pu Mô-ni (Dipu Moni), Nghị sĩ; ông Mô-ha-mát Gi-a-u-đin (Mohammad Ziauddin), Đại sứ lưu động (tương đương Bộ trưởng); ông Mô-ha-mét Mi-gia-ru Ki-ét (Mohamed Mijarul Quayes), Bí thư Đối ngoại; ông Su-pra-đíp Chạc-ma (Supradip Chakma), Đại sứ Băng-la Đét tại Việt Nam; ông U-goan Bi-cát Đu-ta (Ujjwal Bikash Dutta), Thứ trưởng Bộ Thủy sản và Chăn nuôi; ông Áp-đun Ha-mít (Abdul Hamid), Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Thủ tướng Băng-la Đét Sếch Ha-xi-na.

Thủ tướng Sếch Ha-xi-na sinh ngày 28-9-1947 tại quận Gô-pan-ga-ni, Đắc-ca. Bà là con gái của Ngài Ban-ga-ban-đu Sếch Mu-gi-bua Ra-man (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman), Tổng thống đầu tiên của Băng-la Đét.

Năm 1971, bà từng bị quân đội Pa-ki-xtan bắt giam trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Băng-la Đét. Năm 1973, bà tốt nghiệp Đại học Đắc-ca. Tháng 8-1975, khi bố, mẹ và 3 em trai bị ám sát, bà đang ở nước ngoài cùng em gái. Năm 1981, bà trở thành Chủ tịch Đảng Liên đoàn Nhân dân ( AL ) khi đang sống lưu vong. Giữa những năm 80, bà nhiều lần bị bắt giam khi thành lập Liên minh 15 đảng để vận động phong trào lật đổ chính quyền quân sự của Tướng Hô-xen Mô-ha-mát Ơ-sát (Hossain Mohammad Ershad). Từ năm 1996 đến 2001, bà được bầu là Thủ tướng của Băng-la Đét. Từ năm 2009 đến nay, bà tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng của Băng-la Đét.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh