Sức sống mới ở Phước Định 2

06:10, 18/10/2012

Từ một ấp thuần nông, khi thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đang vươn mình trở thành một ấp văn hóa kiểu mẫu. Không những thế, từ nền tảng sẵn có, ấp đang dồn sức bắt tay xây dựng nông thôn mới.

Từ một ấp thuần nông, khi thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đang vươn mình trở thành một ấp văn hóa kiểu mẫu. Không những thế, từ nền tảng sẵn có, ấp đang dồn sức bắt tay xây dựng nông thôn mới.


Dưới là đường đan, trên là đèn đường: góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở ấp Phước Định 2.

Từ phương châm “lắng nghe ý dân”

Ấp Phước Định 2 được công nhận ấp văn hóa từ năm 1999, tuy nhiên vì là ấp thuần nông nên cũng gặp không ít khó khăn khi được chọn làm điểm để xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu. Khó là vì điểm xuất phát về kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tương đối thấp, trình độ dân trí một bộ phận người dân còn thấp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cuộc vận động. Trong khi đó, để thực hiện thành công chương trình này thì người dân được coi là chủ thể quan trọng.

Bước đầu, Chi bộ ấp Phước Định 2 xác định, công tác vận đồng quần chúng cùng tham gia thực hiện là quan trọng nhất. Đồng chí Lê Thị Kim Vân- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp cho biết: “Ở đây chúng tôi thực hiện phương châm là hướng về cơ sở, lấy dân làm gốc, dựa vào dân, tin tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp, bàn bạc của dân. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng là yếu tố then chốt”. Cũng theo bà Vân, mọi chủ trương đều đưa xuống dân để bàn bạc, thảo luận, từ đó, nắm được người dân còn bức xúc chuyện gì, khó khăn gì cần được tháo gỡ và chia sẻ để tạo sự đồng thuận giữa dân với chính quyền. Hàng năm, các chỉ tiêu của chi bộ ấp đưa ra đều đạt và vượt, kể cả vận động các nguồn thu hay đóng góp thực hiện các công trình tại địa phương. Từ cách làm trên, Chi bộ ấp Phước Định 2 nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và tiêu biểu, hiện nay người dân không còn nhà ở tạm bợ, dột nát, 70% nhà ở đạt chuẩn xây dựng và hộ nghèo còn dưới 6%.

Trong ấp đã xây dựng gần 4.500m đường đan và cơ bản phủ kín đường giao thông, 13 cây cầu đều được bê tông hóa. Điều đáng nói là số vốn để thực hiện các công trình trên một phần theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, phần còn lại dân góp vốn và ngày công. Không những vậy, tinh thần tương thân, tương ái cũng được phát huy, hàng năm các hộ gia đình tự nguyện đóng góp cũng như vận động người thân hỗ trợ trên 500 phần quà cho các gia đình khó khăn trong ấp. Có rất nhiều người tình nguyện như ông Nguyễn Văn Thắng đóng góp 45 triệu đồng xây cầu bê tông; ông Trần Văn Tư đóng góp 300 triệu đồng kết hợp người dân góp trên 37 triệu đồng để làm đường đan dài trên 700m; anh Việt tặng 30 triệu đồng cất nhà tình thương cho hộ nghèo; ông Ngọc Mai, ông Lợi, bà Huệ Hương hàng năm hỗ trợ trên 40 suất học bổng cho trẻ em khó khăn…

“Trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn”

Một trong những mô hình đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây là trồng cây mai vàng. Ông Tiêu Hùng Minh- Phó Ban đại diện làng nghề mai vàng Phước Định cho biết: “Ấp có 325 hộ thì tới 265 hộ trồng mai. Điểm thuận lợi là trồng mai không cần diện tích nhiều, chủ yếu là khoảng sân trống hay bên hiên nhà. Thu nhập trung bình của một hộ từ trồng mai khoảng 40 triệu đồng/năm”. Nhiều hộ đã thoát được nghèo và vươn lên khá giả. Anh Lê Thành Tín kể: “Năm 2000, tôi còn đi làm mướn, thấy nhiều người trồng mai hiệu quả nên cũng học nghề. Lúc đó, do không có đất nên phải trồng nhờ trên đất của người chú, làm riết rồi cũng lên tay nên cuộc sống đỡ vất vả hơn hồi xưa”. Qua hơn 10 năm mày mò, chịu khó giờ anh đã mua được 2 công đất, mới cất căn nhà trên 100 triệu đồng.


Anh Lê Thành Tín từ chỗ hai bàn tay trắng nay đã có cơ ngơi ổn định.

Ấp Phước Định 2 bây giờ nhà cửa người dân khang trang. Trên những tuyến đường đan từ đầu đến cuối ấp đều có đèn đường. Đây là mô hình “Trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn” được ấp phát động vài năm nay. Bí thư chi bộ ấp cho biết: “Trước đây có xảy ra tình trạng mất trộm mai hay cây ăn trái, giờ dường như không còn nữa”. Ông Võ Văn Lô kể: “Từ ngày có đèn đường, sáng nào tôi cũng thức sớm để tập thể dục, phong trào này bây giờ đông lắm. Hôm bữa có mấy ông trên Sài Gòn xuống mua mai, chiều xuống thấy đèn đường sáng trưng, ngạc nhiên quá chừng và nói, ở quê mà như thành phố vậy”.

Đánh giá những kết quả đạt được của Chi bộ ấp Phước Định 2, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Hòa Phước cho biết: “Phước Định 2 là một trong những ấp đạt văn hóa rất sớm, ưu điểm lớn nhất là chi bộ nơi đây nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và tiêu biểu. Tất cả các phong trào do ấp phát động hay vận động luôn đạt. Từ những yếu tố này, Đảng ủy xã chọn ấp làm điểm để xây dựng ấp văn hóa theo tiêu chí mới và hướng tới đạt ấp văn hóa kiểu mẫu. Trong thời gian tới, trên nền tảng sẵn có, Đảng ủy tiếp tục dồn sức hỗ trợ ấp thực hiện tốt xây dựng nông
thôn mới”.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh