Phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên

06:09, 25/09/2012

Nhân dịp Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017, Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Dũng-Bí Thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long.

Nhân dịp Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017, Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Dũng-Bí Thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long.

 

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2007- 2012, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng theo đồng chí, những phong trào nào là tiêu biểu?

- Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh- thiếu nhi đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu cơ bản; công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được tập trung đổi mới về nội dung và hình thức; phong trào “5 xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “5 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” tạo khí thế thi đua sôi nổi với nhiều dấu ấn tốt đẹp, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên…; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng…

* Theo đồng chí nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế nào cần được rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới?

- Phải nhìn nhận rằng, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà cũng còn những mặt hạn chế nhất định. Công tác giáo dục của Đoàn có lúc còn mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn, chưa đi vào chiều sâu; một số cán bộ, đoàn viên chưa thẳng thắn phản biện, đấu tranh trước những biểu hiện tiêu cực, sai trái ngoài xã hội. Chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên chưa đều, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác tham mưu của một số cán bộ Đoàn còn yếu và thiếu kiên trì, nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra… đòi hỏi Đoàn các cấp trong thời gian tới phải quyết tâm tháo gỡ và khắc phục.

* Để công tác Đoàn và phong trào thanh- thiếu nhi đi vào chiều sâu, xin đồng chí có thể nêu một số định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới?

- Nhiệm kỳ 2012– 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, hoạt động của Đoàn gắn với việc triển khai thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Vĩnh Long học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; văn hóa, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quốc phòng- an ninh; đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và phát triển thông qua việc triển khai thực hiện 2 phong trào “5 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao chất lượng Đoàn về mọi mặt. Tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Đoàn đối với công tác thiếu nhi và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

-Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quan tâm số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ giới thiệu nguồn cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

* Xin cảm ơn đồng chí.

C.HUYỀN- C.HUỆ (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh