Mong ước gửi tới Đoàn

05:09, 22/09/2012

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long cũng là cơ sở để tổ chức Đoàn tự đánh giá lại những hoạt động của mình trong thời gian qua. Đoàn đã có tác động như thế nào đến đoàn viên- thanh niên (ĐV- TN) và họ mong muốn gì ở tổ chức Đoàn?


Đoàn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long cũng là cơ sở để tổ chức Đoàn tự đánh giá lại những hoạt động của mình trong thời gian qua. Đoàn đã có tác động như thế nào đến đoàn viên- thanh niên (ĐV- TN) và họ mong muốn gì ở tổ chức Đoàn?

Phát huy sức trẻ của Đoàn

Cố gắng xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long đã phấn đấu đạt và vượt 11 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN cũng được quan tâm đổi mới, đã tổ chức được hơn 21.000 cuộc tuyên truyền học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho ĐV. Đồng thời, thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử cho ĐVTN, tổ chức duy tu, bảo dưỡng các di tích cách mạng, thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ.

ĐVTN đã được tạo điều kiện để phát huy sức trẻ, đồng hành phát triển kinh tế thông qua các phong trào “5 xung kích, 5 đồng hành”. Nổi bật là các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm” được đông đảo ĐVTN công nhân tham gia. Qua đó, có 281 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật làm lợi cho cơ quan, đơn vị. Chiến dịch tình nguyện hè ngày càng hấp dẫn, những giọt mồ hôi gắn với bao kinh nghiệm bổ ích. Sinh viên Đường Hoàn Toàn (Đại học Cần Thơ) từng nói: “Tham gia tình nguyện hè tuy cực nhưng vui lắm, bởi tôi thấy mình làm được nhiều việc có ích cho mọi người”. Công tác cảm hóa giáo dục thanh thiếu nhi chậm tiến được tiến hành thường xuyên nhờ đó đã cảm hóa được 406 đối tượng.

Song song đó, mặt trận đoàn kết tập hợp TN được mở rộng, công tác xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2007- 2012, đã có hơn 58.000 TN được kết nạp vào tổ chức Đoàn và hơn 8.500 ĐV ưu tú được giới thiệu cho Đảng. Ngoài ra, còn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho ĐV và cán bộ Đoàn, Tỉnh Đoàn đã vận động xây dựng mới 433 căn nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn, ĐV khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Mong muốn của đoàn viên

Trong tình hình và bối cảnh mới, ĐVTN cũng có những mong muốn khác nhau đối với tổ chức Đoàn. Hiểu được điều này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội thi “Viết thư gửi Đại hội Đoàn”. Qua những bức thư, có thể thấy ĐV không chỉ biết đòi hỏi ở tổ chức Đoàn mà còn thấy được trách nhiệm của mình.

Hơn 10 năm làm cán bộ Đoàn, anh Lê Thanh Vũ (ĐH Cửu Long) luôn trăn trở làm gì để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của TN trong phong trào “5 xung kích, 5 đồng hành”. Bởi, nhiều mô hình TN tiên tiến mới chưa được nhân rộng. Bạn Trần Thị Linh Ngọc (Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long- ĐH Cần Thơ) cũng vậy, bạn buồn khi những hoạt động Đoàn còn chưa thu hút được nhiều ĐVTN tham gia. Bản thân Linh Ngọc cũng mong có thể cống hiến cho Đoàn nhiều hơn thông qua các phong trào, kịp thời giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, cần có hình thức khen thưởng, kỷ luật tạo điều kiện cho ĐV phát huy tính năng động, sáng tạo của mình ở Đoàn cơ sở.

“Những hoạt động của Đoàn phải đi vào chiều sâu”- ĐV Huỳnh Đặng Phúc An (Vũng Liêm) góp ý. Không chỉ chú ý về số lượng các phong trào mà còn phải nâng chất. Ví dụ như các mùa hè tình nguyện phải gắn với những việc làm thiết thực để phát huy hết khả năng: ĐV- TN là sinh viên, ĐVTN nông thôn,… thích hợp với những phần việc nào. Bạn Nguyễn Trọng Nhân (Tam Bình) luôn mong muốn: Đoàn đồng hành với TN để giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để TN phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn,…

Hơn thế nữa, cũng cần quan tâm đến đời sống cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn tuyến cơ sở. Anh Trần Hữu Phúc- Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) cho rằng: Sở GD-ĐT và Tỉnh Đoàn cần phối hợp nghiên cứu về chế độ chính sách cho các đồng chí cán bộ Đoàn trường học, tổng phụ trách Đội. “Đồng thời, chuẩn bị lực lượng hậu bị, đừng để anh tổng phụ trách trở thành… bác tổng phụ trách”.

Cán bộ Đoàn nói gì?

Đoàn đã thực sự trở thành nơi gắn kết những ĐV tạo điều kiện để ĐV phát huy sức trẻ của mình. Tuy nhiên, để đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của ĐV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long cần nỗ lực phấn đấu hơn trong thời gian tới. Thực hiện tốt hơn sự gắn kết phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan đến công tác TN, xác định quan điểm, công tác TN là nhiệm vụ của toàn xã hội. Theo anh Ngô Hùng Nhân- Bí thư Đoàn Huyện Mang Thít: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp TN của tỉnh cần nghiên cứu đổi mới phương thức phù hợp với sở thích, lứa tuổi của TN ngày nay.


Chăm Đội để phát triển Đoàn.

Anh Lê Thanh Vũ cho rằng: “Cán bộ là gốc của công việc”, do đó, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, giỏi, năng động, sáng tạo, tâm huyết, có trình độ cao hơn trước; hiểu TN; làm bạn với TN, biết chia sẻ với TN đồng thời phải biết dẫn dắt, định hướng cho TN… thì chắc chắn phong trào sẽ phát triển đi lên. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, cụ thể hóa các nội dung giáo dục cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng TN và truyền thống của địa phương.

Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ, đánh giá một cách khách quan những thành tựu đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Và, những bức thư gửi Đại hội Đoàn của ĐV góp phần quan trọng cho sự thành công của đại hội. Anh Nguyễn Minh Dũng- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết: Việc phát động Hội thi “Viết thư gởi Đại hội Đoàn” là cơ hội để ĐVTN gửi gắm nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, hạn chế trong hoạt động Đoàn hoặc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Đây cũng là một trong những cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN- THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh